Cùng dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera đồng thời chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Cuba là mối quan hệ truyền thống, gắn bó thủy chung, chia ngọt sẻ bùi, vừa là đồng chí, vừa là anh em và ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2020 là năm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, điều này càng khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai nước trong suốt 6 thập kỷ qua.

Điểm lại những nét cơ bản kết quả hợp tác giữa hai nước trong những năm qua, trong đó có mối quan hệ giữa Viện kiểm sát hai nước, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng cũng bày tỏ cảm ơn về những đóng góp của Đại sứ trong việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp trên giữa hai nước.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng tặng quà lưu niệm Đại sứ Lianys Torres Rivera. 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng mong muốn, với vai trò và uy tín của mình, dù trên cương vị nào, Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm, là cầu nối để mối quan hệ giữa hai nước, ngành Kiểm sát hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera cảm ơn lãnh đạo VKSND tối cao đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đã tạo điều kiện để bà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

leftcenterrightdel
Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm. 

Vui mừng trước mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa cơ quan pháp luật, Kiểm sát hai nước nói riêng, Đại sứ Lianys Torres Rivera khẳng định, khi trở về nước và dù ở cương vị nào cũng sẽ làm hết sức, là cầu nối để góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cơ quan pháp luật hai nước Cuba - Việt Nam.

Đắc Thái