Địa bàn Viện kiểm sát quân sự khu vực 2 Quân chủng Hải quân phụ trách trải dài từ tỉnh Phú Yên trở vào các tỉnh phía Nam. Một số tỉnh, thành phố tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp về an ninh, kinh tế và trật tự an toàn xã hội như TP. Cam Ranh (Khánh Hòa), Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và TP. Phú Quốc (Kiên Giang). Đây là nơi có nhiều đơn vị Hải quân đóng quân, tình hình vi phạm, tội phạm thường xuyên xảy ra.

leftcenterrightdel
 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Nhận thức rõ vai trò và xác định tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật là công tác quan trọng góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, năm 2023, VKSQS khu vực 2 Quân chủng Hải quân đã tích cực, đẩy mạnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Trong năm, VKSQS khu vực 2 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 105 giờ cho 6.464 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan – binh sĩ, công nhân viên, người lao động thuộc các đơn vị đóng quân trên địa bàn: TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Cần Thơ, Nha Trang như Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, BTL Vùng 2, BTL Vùng 5, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129, Nhà máy X55, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân,…

 
leftcenterrightdel
 Thượng tá Mai Văn Dũng, Viện trưởng VKSQS khu vực 2 Quân chủng Hải quân trực tiếp báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Một trong những hoạt động điển hình là VKSQS khu vực 2 Quân chủng Hải quân phối hợp với Trung tâm Điều độ Cảng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 400 cán bộ, công nhân viên, người lao động tại hội trường Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Đây là hoạt động có ý nghĩa hướng tới 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 (9/11).

Tại các hội nghị được tổ chức, báo cáo viên của VKSQS khu vực 2 Quân chủng Hải quân đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung chuyên đề qua hình thức thuyết trình, phân tích, trình chiếu tổng hợp và lồng ghép ví dụ minh họa, video thực tiễn kết hợp với phương pháp trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên còn giới thiệu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSQS và thông tin về tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam nói chung và trong Quân đội, Quân chủng Hải quân nói riêng, chỉ ra các nguyên nhân và đề ra các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với từng chuyên đề. Qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh.

Hoàng Đắc Cường - VKSQS khu vực 2, Quân chủng Hải quân