Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện cấp cao 1; đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1; đồng chí Vũ Quang Huy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1; đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Văn phòng Đảng ủy VKSND tối cao; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện cấp cao 1 và đại diện các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện cấp cao 1 thể hiện, được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Viện cấp cao 1 và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; với lợi thế có lực lượng thanh niên trẻ, có tinh thần nhiệt huyết, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Viện cấp cao 1 luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao cũng như công tác đoàn và phong trào thanh niên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện cấp cao 1 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn viên, thanh niên Viện cấp cao 1 luôn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; tiếp tục phát động phong trào làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. 

Đồng thời, lấy kết quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng của việc bình xét, phân loại đoàn viên, tổ chức đoàn hàng năm; yêu cầu đoàn viên thanh niên nỗ lực phấn đấu để trở thành những đoàn viên thanh niên ưu tú, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng cũng được đoàn viên, thanh niên Viện cấp cao 1 tích cực hưởng ứng, như: Ủng hộ đồng bào gặp thiệt hại sau bão; xây nhà tình nghĩa; trao quà từ thiện cho học sinh nghèo vùng cao, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo; hiến máu tình nguyện; phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức hoạt động giải cứu nông sản cho bà con nông dân ở Hải Dương…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1 phát biểu.

Ngoài ra, nhiệm kỳ qua, hoạt động đoàn gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ; hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động truyền thông; công tác phát triển Đảng… cũng được Đoàn Thanh niên Viện cấp cao 1 quan tâm, đạt được những kết quả tích cực.

Tại Đại hội, đoàn viên, thanh niên Viện cấp cao 1 đã phát biểu đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022; đồng thời, đề xuất các giải pháp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian tới.

Đại hội cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện cấp cao 1 và đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1 phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị đã ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của Đoàn thanh niên Viện cấp cao 1 để đạt được những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua.

Các đồng chí lãnh đạo cũng yêu cầu, thời gian tới, Đoàn thanh niên Viện cấp cao 1 cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, nâng cao chất lượng công tác đoàn gắn với chuyên môn nghiệp vụ; tham gia, hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; làm tốt hơn nữa công tác đánh giá, phân loại đoàn viên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thị Minh Yến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đồng chí lãnh đạo tin tưởng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khóa mới được Đại hội bầu ra sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo; tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành KSND.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 9 đồng chí.

Thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Phạm Minh Huấn cảm ơn toàn thể đoàn viên, thanh niên cơ quan Viện cấp cao 1 đã tín nhiệm, bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2022 - 2027.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Minh Huấn đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện cấp cao 1 nhiệm kỳ 2022 - 2027 phát biểu.

Ban Chấp hành khóa mới hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích; luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; không ngừng tăng cường, phát triển các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng Đoàn cơ sở Viện cấp cao 1 đoàn kết, vững mạnh hơn.

P.V