Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn, Uỷ ban Kiểm tra cùng các đồng chí Chủ tịch các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Công đoàn VKSND tối cao quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể; đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, nâng bậc, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ...

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Công đoàn VKSND tối cao hỗ trợ tổng số tiền hơn 1  tỉ đồng, góp phần để CBCCVCNLĐ đón Tết vui vẻ, đầm ấm; phát động CBCCVCNLĐ quyên góp, ủng hộ 1 ngày lương cho cán bộ công chức, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền quyên góp gần 160 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn. 
leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trao Bằng khen cho các cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". 
leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trao giải thưởng "Gương mặt của năm" cho các cá nhân. 

Trong thời gian cao điểm của dịch COVID-19, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao mua và cấp phát 1000 khẩu trang y tế miễn phí cho công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn để phòng chống dịch bệnh. Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng chống dịch, theo đó đã ủng hộ số tiền 350 triệu đồng.

Cùng với đó, các phong trào thi đua được đông đảo cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia, hưởng ứng; Ban Nữ công phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND tổ chức Hội nghị cán bộ nữ ngành KSND được ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao cho rằng trong 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động của Công đoàn VKSND tối cao có những chuyển biến tích cực, kết quả đạt được là khá đồng đều trên các mặt. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số công việc chưa đạt được theo kế hoạch nên cần tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nêu rõ, Công đoàn VKSND tối cao cần tiếp tục chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu. 

Đồng thời, Công đoàn cần thi đua lập thành tích và tích cực tham gia các hoạt động chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020), Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát lần thứ XI; tham gia phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc; tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Công đoàn; đồng thời, tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nghĩa, quyên góp ủng hộ và các hoạt động khác có liên quan…

Tại Hội nghị, Công đoàn VKSND tối cao đã công bố và trao các quyết định khen thưởng của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, nữ công năm 2019 và trao Giải thưởng “Gương mặt của năm” cho 3 cá nhân thuộc Công đoàn VKSND tối cao.

Ngay sau Hội nghị sơ kết, Ban Thường vụ Công đoàn VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, Hội nghị nhất trí đồng ý để đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao thôi tham gia Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Giảng.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao được bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong phát biểu của mình, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, đây là trọng trách mới của đồng chí, do đó đồng chí sẽ nỗ lực, cố gắng học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức về công tác Công đoàn để giúp cho công tác này của cơ quan VKSND tối cao thời gian tới tiếp tục hoạt động đạt hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Đắc Thái