Đoàn công tác do đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh VKSND tối cao cùng đại diện Đảng ủy VKSND tối cao và Báo Bảo vệ pháp luật...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự buổi thăm, tặng quà

Theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Nguyễn Khắc Dư, Trung tâm điều dưỡng Thương Binh Thuận Thành, Bắc Ninh được thành lập từ năm 1965. Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng lao động cho khoảng 1.000 thương, bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường.

leftcenterrightdel
Giám đốc Trung tâm Nguyễn Khắc Dư báo cáo tình hình của Trung tâm thời gian qua 

Hiện Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 98 thương, bệnh binh nặng hạng ¼ (tỷ lệ thương tật từ 81 - 100%) thuộc 23 tỉnh, thành trên phạm vi cả nước, với đặc thù thương tật là bị thương ở cột sống gây liệt ½ người, phải di chuyển, sinh hoạt bằng xe lăn, xe lắc.

Trong số 98 thương, bệnh binh nặng đang điều trị tại Trung tâm có 1 đồng chí thương binh bị thương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 62 đồng chí bị thương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và 35 đồng chí bị thương trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng đất nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu tại buổi thăm, tặng quà

Phát biểu tại buổi thăm và tặng quà, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao đã gửi lời thăm hỏi và tri ân sâu sắc đến toàn thể các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm nhân 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Đồng chí nhấn mạnh, các đồng chí thương, bệnh binh đã đóng góp xương máu của mình cho đất nước được hòa bình và phát triển như hôm nay. Đất nước hòa bình nhưng các đồng chí thương, bệnh binh đã vượt qua nỗi đau bệnh tật do chiến tranh để lại, tiếp tục sống lạc quan, sống có ích, theo phương châm "Tàn nhưng không phế" và là tấm gương để các thế hệ sau noi gương, học tập.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác VKSND tối cao tặng quà Trung tâm 

Theo Công đoàn VKSND tối cao cho biết, việc Ban Thường vụ Công đoàn VKSND tối cao tổ chức Đoàn công tác đi thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương Binh Thuận Thành, Bắc Ninh là việc làm thường xuyên hàng năm. Việc làm này cũng luôn được Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm, qua đó nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Một số hình ảnh Đoàn công tác VKSND tối cao thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

 

Đắc Thái