Theo đó, khoảng 4h ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của đối tượng Nguyễn Thị Dung (SN 1973), trú ở khu dân cư số 3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

leftcenterrightdel
Các đối tượng và tang vật đánh bạc bị bắt giữ. 

Thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ trên chiếu bạc 726 triệu đồng. Qua xác minh ban đầu các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tới (SN 1991), ở thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, Hưng Yên; Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, ở phường Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương; Nguyễn Văn Tuyên (SN 1985), ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Đến (SN 1985), ở thôn An Mô, xã Lê Lợi, huyện Bình Giang; Vũ Quốc Đoàn (SN 1984), ở thôn An Dật, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang; Nguyễn Phương Linh (SN 1992), ở khu dân cư Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Cùng các đối tượng Trần Văn Bình (SN 1981), ở khu dân cư Nhân Hưng, phường Chí Minh và Phạm Bá Thư (SN 1983), ở khu dân cư Nguyễn Trãi 1, phường Sao Đỏ, cùng Nguyễn Văn Thuận (SN 1981), ở phường An Lạc, cùng ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngoài ra, cơ quan Công an triệu tập một số đối tượng khác liên quan để làm rõ sự việc.

Được biết, đây là tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia và đã diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Để triệt phá tụ điểm này, lực lượng Công an mất nhiều thời gian nắm bắt tình hình, trinh sát, mật phục để tóm gọn các con bạc.

 

Bình Minh