Các đơn vị được khen thưởng bao gồm: Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự, (Công an tỉnh) và Phòng 2, VKSND tỉnh Hải Dương.

leftcenterrightdel
Các đơn vị có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, với tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Hải Dương đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự, phối hợp với VKSND cùng cấp và huy động lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Cao Tài Năng - kẻ gây ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 trên địa bàn TP Hải Dương với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn che giấu tội phạm tinh vi, xảo quyệt.

Đây là chiến công thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Công an tỉnh Hải Dương với các đơn vị chức năng thuộc cơ quan bộ trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm trật tự trị an từ cơ sở; làm rõ phương thức, thủ đoạn gây án giết người, cướp tài sản đã góp phần răn đe tội phạm và củng cố niềm tin của Nhân dân với lực lượng Công an nhân dân... thư khen của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 trên địa bàn TP Hải Dương, qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định: Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) vay của anh Dương Công Cường (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) số tiền 1,6 tỉ đồng nhưng không có tiền trả nợ.

Khoảng 9h ngày 28/11/2020, khi anh Cường đến nhà Năng tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương để đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc to tiếng, Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh Cường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó Năng đã lấy điện thoại, ôtô, đồng hồ và một số tài sản khác của nạn nhân đem đi cất giấu...

Hơn 7 tháng sau khi gây án, ngày 1/7/2021, Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Năng khai đã phi tang xác nạn nhân ở nhiều nơi, ôtô của anh Cường được phát hiện bỏ ở lề đường tại TP. Hà Nội.

Ngày 16/7, căn cứ vào các thông tin, tài liệu thu thập được, VKSND tỉnh Hải Dương đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Cao Tài Năng về tội "Giết người", "Cướp tài sản" theo quy định tại Khoản 1 Điều 123, Khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

 

Phương Thùy - Bình Minh