Theo đó, đối tượng bị điều tra là Nguyễn Thanh Trung, người mà Trung mua dâm là Trần Thị Thúy A. (đây là nạn nhân trong vụ việc Nguyễn Thanh Trung cho rằng cô A. tổ chức xâm hại tình dục con gái Trung).

Cũng theo nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật, CQĐT Công an thành phố Vinh cũng đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác tội phạm của Nguyễn Thanh Trung về việc con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục, vì quá trình điều tra cho thấy nội dung tố cáo không đúng sự thật, do bố cháu bé dựng chuyện.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, ngày 28/6, Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) gửi đơn đến cơ quan Công an TP Vinh tố cáo Trần Thị Thúy  A. (trú tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) có hành vi “Xâm hại tình dục” với cháu Nguyễn B.Th (SN 2013) là con gái ruột của Trung.

leftcenterrightdel
Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 156, ngày 23/8/2019 do Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công An TP Vinh (Nghệ An) ký.

Theo Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, số 156, ngày 23/8/2019 do Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công An TP Vinh (Nghệ An) cho biết: “Sau khi kiểm tra, xác minh về nguồn tin tội phạm thấy: Nội dung đơn tố giác của anh Nguyễn Thanh Trung, sinh năm 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An tố cáo chị Trần Thị Thúy A, sinh năm 2003, trú tại ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường, Vị Thủy, Hậu Giang, cùng đồng bọn có hành vi “Xâm hại tình dục” với cháu Nguyễn BT, sinh năm 2013 (con anh Trung) tại phòng 209, Khách sạn Mường Thanh Thanh Niên, TP Vinh, Nghệ An vào ngày 19/6/2019 là không có thật”. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, tại buổi làm việc với UBND TP Vinh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, ngày 22/8/2019 tại TP Vinh (Nghệ An), bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị các ngành tư pháp, Công an TP Vinh và Nghệ An sớm có kết luận điều tra vụ gia đình tố bé gái 6 tuổi bị xâm hại đang được dư luận rất quan tâm. Bà Lê Thị Nga nêu rõ:

"Theo chúng tôi nắm được từ vụ việc gia đình bé gái đang rất bức xúc khiếu nại việc bé gái bị nhóm người khác xâm hại thì trong quá trình điều tra lại phát hiện ra bố cháu bé trước đó đã phạm tội mua dâm. Chúng tôi đề nghị cả hai vấn đề trong vụ việc này đều phải điều tra kỹ lưỡng. Cụ thể là điều tra theo đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo cân đối giữa hai vấn đề để sớm có kết quả điều tra và sớm công bố thông tin. Vụ việc này không chỉ đoàn giám sát chúng tôi quan tâm mà xã hội cũng rất quan tâm".

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Bá Thanh