Trao đổi với PV, anh T (ngụ TP Vinh, Nghệ An) cho biết: “Con gái tôi SN 2013, mặc dù sự việc xảy ra đã qua gần 2 tháng nhưng phần hậu môn của cháu vẫn đau. Ban ngày cháu vẫn chơi bình thường nhưng đêm ngủ cháu vẫn hoảng sợ và mê sảng, trong cơn mê cháu nói "cháu xin chú". Sau những gì vừa xảy ra, cháu hiện đang nghỉ học ở nhà và từ đó đến nay cháu  sợ tiếp xúc với người lạ”.

Trước thông tin gia đình nạn nhân cho rằng, nhóm đối tượng đã nhét 2 viên thuốc màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé khiến các bộ phận này bị nhiễm trùng, phồng rộp, phía cơ quan công an vẫn đang xác minh, chưa có kết quả. Cơ quan công an cũng đã thu thập hình ảnh camera an ninh của khách sạn Mường Thanh để giám định, làm căn cứ điều tra.

leftcenterrightdel
 Bác sĩ tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An chẩn đoán: cháu bé bị "đau bụng, viêm âm hộ đái đau".

Còn người phụ nữ tên A (SN 1998, quê Hậu Giang), người được cho là đã đưa bé gái 6 tuổi lên phòng khách sạn để các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại, hiện đã rời khỏi TP Vinh. Trước đó, gia đình bé gái 6 tuổi đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an. Theo đơn này, tối 19/6, anh T. có nhờ chị A trông giúp bé gái 6 tuổi là con gái của mình. Sau đó chị A đã đưa cháu bé tới khách sạn Mường Thanh.

Cũng theo tố giác của anh T, tại một phòng ở khách sạn, chị A cùng một người phụ nữ khác giữ chặt cháu bé, để cho một nam giới thực hiện hành vi xâm hại. Đến khuya khi về khách sạn thì anh T. thấy con khóc. Một ngày sau, bộ phận sinh dục và hậu môn của cháu bé có biểu hiện đau rát, phồng rộp. Anh T. đã đưa con đi điều trị tại Bệnh viện sản nhi Nghệ An nhưng hiện nay vết thương vẫn chưa lành.

leftcenterrightdel
 Đơn thuốc của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thể hiện bé gái bị đau bụng, viêm âm hộ đái đau.

Thông tin với Báo Bảo vệ pháp luật, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết: “Ngày 28/6, gia đình anh T. có lên Công an TP. Vinh tố cáo sự việc, con gái của anh bị người phụ nữ tên A. cùng 2 người khác đưa lên khách sạn rồi sau đó cháu bị xâm hại tình dục”.

Được biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của anh T, Công an TP. Vinh đã mời người phụ nữ A. lên làm việc nhưng người phụ nữ này phủ nhận lời tố cáo của anh T.  Do chưa có cơ sở chứng minh đối tượng có dấu hiệu vi phạm nên Công an TP. Vinh chưa thể ra quyết định tạm giữ.

“Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP. Vinh xác minh, làm rõ. Những thông tin được phát tán trên mạng xã hội là chưa chính xác và không có căn cứ. Khi có kết luận chính xác về vụ việc, Công an TP. Vinh sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí”, Trung tá Cường thông tin thêm.

Lý Nguyễn