Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác THQCT, KSĐT các vụ án hình sự trên địa bàn TP Hội An, VKSND TP Hội An nhận thấy, trong thời gian qua các đối tượng hành nghề xe thồ (xe ôm) thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (cướp tài sản, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản) đối với du khách là người nước ngoài trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch của địa phương.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/8/2023, Công an TP Hội An phát hiện, bắt giữ 3 vụ việc với 9 đối tượng hành nghề xe thồ có hành vi chiếm đoạt tài sản đối với du khách nước ngoài. Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An đã khởi tố 1 vụ/2 bị can về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”. Công an TP Hội An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ/2 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hiện đang điều tra 1 vụ/5 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh đối tượng xe thồ tráo đổi tiền của du khách nước ngoài do camera ghi lại.

Thông qua các vụ việc liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản đối du khách nước ngoài, VKSND TP Hội An thấy rằng các đối tượng xe thồ thường chọn du khách người nước ngoài là đối tượng nhắm đến để chiếm đoạt tài sản, tài sản chiếm đoạt là tiền mà du khách mang theo trên người.

Về phương thức, thủ đoạn thì các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, khu vực vắng người, lợi dụng sự sơ hở của du khách trong lúc trả (thanh toán) tiền dịch vụ xe thồ để thực hiện hành vi tráo tiền, đổi, thối (trả) lại tiền cho du khách. Khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thì có đồng bọn cùng tham gia giúp sức, khi du khách phát hiện tài sản bị mất, bị chiếm đoạt yêu cầu trả lại tài sản thì đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, có trường hợp các đối tượng manh động dùng hung khí đe dọa, uy hiếp tinh thần của du khách.

Để phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội xâm phạm sở hữu đối với du khách nước ngoài trong thời gian tới; đồng thời xây dựng TP Hội An thành thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, VKSND TP Hội An kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố những nội dung sau:

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 04/4/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) và Kế hoạch số 939/KH-BCĐ ngày 26/4/2023 của Ban Chỉ đạo 138 TP Hội An về kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân đối với hành vi vi phạm pháp luật và tội xâm phạm sở hữu (cướp tài sản, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản) để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Đặc biệt, có hình thức tuyên truyền, hướng dẫn cho đội ngũ quản lý, nhân viên của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố về phương thức, thủ đoạn của hành vi chiếm đoạt tài sản đối với du khách nước ngoài. Thông qua đó để đội ngũ quản lý, nhân viên của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng có biện pháp khuyến cáo cho du khách nước ngoài để nhận biết, cảnh giác và phòng ngừa.

leftcenterrightdel
 Đối tượng xe thồ tráo đổi tiền của du khách nước ngoài tại TP Hội An.

Chỉ đạo Công an TP Hội An mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp đối với hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm này để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tăng cường việc tuần tra, kiểm tra và công tác quản lý nhà nước đối với những người hành nghề xe thồ trên địa bàn thành phố. Yêu cầu người hành nghề xe thồ trên địa bàn thành phố ký bản cam kết không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật; tham gia, hỗ trợ chính quyền địa phương, lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Đề nghị TP Hội An có kế hoạch tổ chức, sắp xếp, quản lý những người hành nghề xe thồ trên địa bàn thành phố thành mô hình tổ, nhóm xe thồ tự quản hoặc Nghiệp đoàn Xe thồ giống như mô hình Nghiệp đoàn Xích lô, Nghiệp đoàn Ghe bơi của thành phố. Qua đó tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế bền vững, ổn định cuộc sống cho người lao động; góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong thời gian tới, UBND TP Hội An có công văn đề nghị TAND TP Hội An tổ chức phiên tòa xét xử lưu động một số vụ án về tội phạm xâm phạm sở hữu đối với du khách nước ngoài để tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nguyễn Quyền - X.N