Chiều 17/1, Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) VKSND tối cao phối hợp với Trại giam Ngọc Lý và UBND xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang tổ chức tặng quà Tết cho 64 hộ gia đình khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và 2 học sinh giỏi vượt khó trên địa bàn xã Đồng Phúc.

leftcenterrightdel
Bà con, nhân dân xã Đồng Phúc vui mừng, phấn khởi tham dự buổi trao quà tại Hội trường UBND xã Đồng Phúc. 

Công tác thiện nguyện, ý nghĩa trên, Vụ 8 thực hiện Chỉ thị số 02 của Viện trưởng VKSND tối cao về Phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành KSND năm 2024; Hướng dẫn số 30 của VKSND tối cao về triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND và Kế hoạch số 05 năm 2024 của Vụ 8 về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Lãnh đạo Vụ 8 và Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 8 đã phối hợp với Trại giam Ngọc Lý và UBND xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nắm tình hình số hộ nghèo, cận nghèo thuộc xã Đồng Phúc xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tết sẻ chia - Tết vì người nghèo”.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu và nhân dân tham dự buổi trao tặng quà “Tết sẻ chia - Tết vì người nghèo”.

Buổi trao tặng diễn ra tại Hội trường UBND xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Tham dự buổi trao tặng có đồng chí Bùi Thị Tú Oanh, Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ 8 làm Trưởng đoàn và các đồng chí cán bộ, công chức Vụ 8.

Về phía Trại giam Ngọc Lý có đồng chí Thượng tá Vũ Văn Hưởng, Phó Giám thị Trại giam và một số đồng chí cán bộ, chiến sỹ.

Tham dự buổi trao tặng còn có lãnh đạo UBND xã Đồng Phúc và đại diện hơn 60 hộ gia đình thuộc các thôn trên địa bàn xã Đồng Phúc.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Thị Tú Oanh, Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ 8 và đồng chí Thượng tá Vũ Văn Hưởng, Phó Giám thị Trại giam Ngọc Lý trao số tiền 50 triệu đồng tặng các hộ gia đình khó khăn thuộc xã Đồng Phúc. 

Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Bùi Thị Tú Oanh, Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ 8 cho biết, xuân Giáp thìn đang đến rất gần, để hòa chung không khí phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc, với ý nghĩa ấm tình quê hương, mong muốn bà con quê hương Đồng Phúc đón một cái Tết thật ý nghĩa, ấm no, Ban chấp hành Công đoàn Vụ 8 và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Ngọc Lý phát huy truyền thống tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách” mong được lan tỏa, chia sẻ tấm lòng cùng sự yêu thương tới bà con, nhân dân quê hương Yên Dũng.

Năm 2024, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Tết sẻ chia, Tết yêu thương” với thông điệp sẻ chia yêu thương, mang cái Tết ấm áp tình người đến với những mảnh đời kém may mắn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Thị Tú Oanh, Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ 8 phát biểu tại buổi trao quà. 

Đồng chí Bùi Thị Tú Oanh, Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ 8 chia sẻ, hưởng ứng phong trào “Tết sẻ chia, Tết yêu thương”, triển khai Kế hoạch của Công đoàn Vụ 8 về việc quyên góp, ủng hộ cho đồng bào thuộc xã đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Vụ 8 đã kêu gọi cán bộ, công chức cùng người thân quyên góp, ủng hộ và phối hợp với Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an đã quyên góp được số tiền 50 triệu đồng để trao tặng quà Tết cho 64 hộ gia đình khó khăn thuộc diện hộ nghèo; cận nghèo trên địa bàn xã Đồng Phúc, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và 2 cháu học sinh giỏi vượt khó.

leftcenterrightdel
 Các phần quà được Công đoàn Vụ 8 VKSND tối cao trao tận tay bà con có hoàn cảnh khó khăn. 
leftcenterrightdel
 Những phần quà không lớn nhưng phần nào giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm lòng hơn. 

Theo đó, đoàn công tác trao tặng 21 suất quà cho 21 hộ nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 43 suất quà cho 43 hộ cận nghèo, mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng; đồng thời, trao tặng 2 học sinh giỏi vượt khó, mỗi cháu 1 triệu đồng.

“Mong rằng, những phần quà tuy bé nhỏ nhưng chan chứa tình người sẽ giúp xua đi phần nào cái giá lạnh của mùa Đông để bà con có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết no đủ hơn. Kính chúc bà con, nhân dân Đồng Phúc đón một cái Tết sum vầy, đầy đủ, hạnh phúc, ấm áp, tràn ngập yêu thương bên gia đình”, đồng chí Bùi Thị Tú Oanh phát biểu.

leftcenterrightdel
Đồng chí Thượng tá Vũ Văn Hưởng, Phó Giám thị Trại giam Ngọc Lý, Bộ Công an trao tận tay phần quà tặng các cụ, bà con để có một cái Tết trọn vẹn, đầm ấm. 
leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Thị Tú Oanh, Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ 8 và đồng chí Thượng tá Vũ Văn Hưởng, Phó Giám thị Trại giam Ngọc Lý chụp ảnh lưu niệm với đại diện các hộ gia đình nhận quà. 

Thay mặt lãnh đạo, công chức, đoàn viên Công đoàn Vụ 8, đồng chí Bùi Thị Tú Oanh chân thành cảm ơn sự phối hợp thực hiện Chương trình thiện nguyện của Đảng ủy, Ban Giám thị cùng cán bộ, chiến sĩ Trại giam Ngọc Lý; Đảng ủy, chính quyền UBND xã Đồng Phúc đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Công đoàn Vụ 8 chúng tôi hoàn thành một hoạt động thật ý nghĩa này.

Thay mặt Ban vận động quỹ Vì người nghèo xã Đồng Phúc, đồng chí Lê Quang Lục, Chủ tịch MTTQ xã Đồng Phúc trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng của Công đoàn Vụ 8 VKSND tối cao, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Trại giam Ngọc Lý về nghĩa cử hết sức cao đẹp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Quang Lục, Chủ tịch MTTQ xã Đồng Phúc trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng của Công đoàn Vụ 8 VKSND tối cao và lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Trại giam Ngọc Lý về nghĩa cử hết sức cao đẹp.

Đồng chí Lê Quang Lục, Chủ tịch MTTQ xã Đồng Phúc nhấn mạnh, đây không chỉ đơn thuần chỉ là việc trao những phần quà tặng các hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về mà còn thể hiện nét đẹp truyền thống, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Công đoàn Vụ 8 và Đảng ủy, Ban Giám thị, cán bộ, chiến sỹ Trại giam Ngọc Lý đến thăm, trao quà bà Lê Thị Ngà. 

Sau phần trao tặng quà tại Hội trường cho đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Bùi Thị Tú Oanh, Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ 8 làm Trưởng đoàn đã đến thăm bà Lê Thị Ngà (72 tuổi, thôn Việt Thắng Núi, xã Đồng Phúc) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh phải nằm một chỗ, sống với cháu nội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Thị Tú Oanh làm Trưởng đoàn đã đến thăm bà Lê Thị Ngà (72 tuổi, thôn Việt Thắng Núi, xã Đồng Phúc) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh nằm một chỗ, sống với cháu nội.

Vũ Phương