Trong bối cảnh Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026 - 2030 được xác định sẽ mở rộng quy mô, bổ sung nhiều mục tiêu phát triển toàn diện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Điện Biên đang chủ động chuẩn bị từ sớm nguồn lực con người, đặc biệt là đội ngũ người có uy tín tại cơ sở. Đây là lực lượng “cầu nối” trực tiếp, giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, hòa giải và bảo đảm an ninh trật tự tại cộng đồng.
Bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng nòng cốt vùng cao
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên mới đây khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025. Lớp học quy tụ đại diện người có uy tín đến từ nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa như Mường Lay, Chà Tở, Nà Bủng, Nà Hỳ, Mường Chà, Phình Giàng, Tìa Dình, Mường Nhà… cho thấy sự quan tâm toàn diện của tỉnh đối với công tác củng cố lực lượng cơ sở.
    |
 |
| Ông Vũ Văn Công, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị tập huấn. |
Trong 3 ngày (20 - 22/11) tập huấn, học viên được tiếp cận 6 chuyên đề trọng tâm, bao gồm: công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình an ninh trật tự; giải pháp giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết; cùng các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp tới đời sống hằng ngày của người dân.
Các báo cáo viên từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã cung cấp nhiều thông tin thực tiễn, cập nhật chủ trương mới, đồng thời trao đổi kỹ năng hòa giải, xử lý tình huống, kỹ năng truyền thông cộng đồng trong bối cảnh địa phương đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Song song với các chuyên đề chính, học viên cũng được giới thiệu các quy định về hòa giải cơ sở, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng; cập nhật chính sách dân tộc - tôn giáo; thảo luận những giải pháp phát huy vai trò của người có uy tín trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lực lượng hơn 1.000 người gắn bó sâu sát với cộng đồng
Toàn tỉnh Điện Biên hiện có hơn 1.000 người có uy tín, phân bố tại khoảng 1.440 thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó trên 900 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đây là lực lượng “ba cùng”: cùng sinh sống, cùng lao động, cùng đồng hành với đồng bào, nắm bắt sâu sát đời sống, phong tục, tâm lý của từng cộng đồng dân tộc.
Những năm qua, lực lượng người có uy tín đã có nhiều đóng góp cụ thể như: tham gia hòa giải mâu thuẫn tại cơ sở; vận động người dân từ bỏ tập tục lạc hậu; tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; đồng hành cùng người dân phát triển sản xuất; ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại địa bàn.
    |
 |
| Người có uy tín là cánh tay nối dài truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên. |
Tại nhiều xã vùng cao, người có uy tín trở thành “điểm tựa tinh thần”, là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân. Nhờ đó, nhiều chủ trương lớn của tỉnh được triển khai thuận lợi, nhất là các hoạt động thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025.
Nguồn lực đầu tư mạnh cho MTQG và vai trò “cầu nối” của người uy tín
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên, tổng nguồn lực triển khai MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn đạt hơn 4.719 tỉ đồng, trong đó vốn Trung ương chiếm trên 4.161 tỉ đồng. Tính đến 31/10, tỉnh đã giải ngân trên 3.485 tỉ đồng, đạt 73,98% kế hoạch. Nguồn lực này đã tạo chuyển biến rõ rệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện qua hàng loạt chỉ tiêu quan trọng: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,85% mỗi năm; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông; 94% hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Gần 100% trẻ 5 tuổi và học sinh tiểu học đến trường đúng độ tuổi; 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế.
Những kết quả trên không chỉ phản ánh quyết tâm của tỉnh mà còn cho thấy vai trò thiết thực của đội ngũ người có uy tín, lực lượng trực tiếp vận động người dân tham gia chính sách, xây dựng đời sống mới và thúc đẩy phát triển cộng đồng.
Củng cố lực lượng cơ sở: bước đi chiến lược cho MTQG giai đoạn mới
Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Điện Biên đặt ra mục tiêu tăng thu nhập vùng miền núi gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020; giảm 1 - 1,5% hộ nghèo/năm; 85% xã có đủ hạ tầng thiết yếu. Nhu cầu nguồn lực dự kiến lên tới 15.241 tỉ đồng, con số thể hiện quy mô và tầm vóc lớn của chương trình trong giai đoạn mới.
Riêng đối với đội ngũ người có uy tín, tỉnh dự kiến bố trí hơn 250 tỉ đồng để nâng cao năng lực, tôn vinh điển hình tiên tiến, đẩy mạnh truyền thông và đảm bảo lực lượng này được tiếp cận đầy đủ chủ trương, chính sách, kiến thức pháp luật.
    |
 |
| Đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2025. Ảnh Báo Điện Biên phủ Online. |
Ông Vũ Văn Công, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang chuyển mình mạnh mẽ, người có uy tín càng cần được bồi dưỡng bài bản để thực sự là “cán bộ không chuyên trách” của cộng đồng, là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố đại đoàn kết tại các địa bàn trọng yếu.
Việc tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho người có uy tín trước thềm giai đoạn 2026 - 2030 là bước đi mang tính chiến lược. Bởi lực lượng này đã và đang chứng minh vai trò quan trọng trong việc chuyển tải chủ trương, chính sách đến với đồng bào; tạo sự đồng thuận xã hội; hỗ trợ chính quyền trong quản lý, vận động dân cư; và góp phần thực hiện thành công nhiều mục tiêu của MTQG 1719.
Trong bối cảnh nhiều thách thức mới về kinh tế, văn hóa, xã hội đặt ra tại vùng cao, việc củng cố đội ngũ “thủ lĩnh tinh thần” ở thôn bản không chỉ giúp khơi dậy nội lực cộng đồng, mà còn góp phần bảo đảm sự bền vững của những thành quả đã đạt được ở giai đoạn trước.