Chính sách đi vào lòng dân - tạo nền tảng cho đổi thay
Thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Mường Tùng và Huổi Lèng, nay xã Mường Tùng có 18 bản với hơn 9.520 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông và Thái. Từng là xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo hơn 35%, song nhờ sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và chính quyền tỉnh Điện Biên, diện mạo vùng cao nơi đây đang chuyển mình mạnh mẽ.
Từ ba Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG), trong đó riêng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí hơn 131 tỉ đồng, xã đã phát huy hiệu quả từng nguồn lực, tập trung cho những lĩnh vực thiết yếu nhất.
    |
 |
| Nhờ sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và chính quyền tỉnh Điện Biên, diện mạo vùng cao xã Mường Tùng đang chuyển mình mạnh mẽ. |
Điện lưới quốc gia đã đến được 68% hộ dân; gần 65% đường trục bản, liên bản được bê tông hóa, mở lối giao thương và gắn kết cộng đồng. 97% hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% rác thải được thu gom xử lý. Những con số tuy khô khan nhưng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, bởi mỗi công trình là một “điểm sáng” của sự quan tâm, là kết quả của tinh thần vào cuộc đồng bộ giữa Nhà nước và nhân dân.
Trên đồng ruộng, hơn 228 ha đất bạc màu được chuyển sang trồng cây có giá trị cao; sản lượng lương thực vượt 4.600 tấn/năm. Ngoài cây ngô, lúa, xã còn phát triển 25 ha cây chủ thả cánh kiến đỏ, đạt sản lượng 35 tấn, mở ra hướng sinh kế bền vững. Cùng với đó, đàn gia súc tăng trung bình 3,5%/năm, sản lượng thủy sản tăng 8%. Diện tích rừng đạt 16.962 ha, độ che phủ 60,81% , không chỉ là “lá phổi xanh” mà còn là “nguồn sống xanh”, gắn bó mật thiết với đồng bào vùng cao.
Giáo dục - bệ phóng vững chắc cho tương lai
Trên hành trình phát triển, giáo dục luôn được xác định là động lực cốt lõi. Hiện Mường Tùng có 6 trường, 124 lớp học với hơn 3.100 học sinh. Hệ thống trường lớp được đầu tư khang trang với 118 phòng học, 42 phòng bán trú, 18 phòng công vụ giáo viên, góp phần duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng dạy học.
Công tác phổ cập giáo dục giữ vững ở mức độ 3 cho cả tiểu học và THCS. Toàn xã có 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia, 5 trường được công nhận kiểm định chất lượng mức độ 2. Chính sách hỗ trợ học sinh vùng cao, từ bữa ăn bán trú, học phẩm đến chỗ ở được thực hiện đầy đủ, giúp học sinh Mông, Thái yên tâm học tập.
    |
 |
| Trường PTDTBT TH CS Mường Tùng. |
Đáng chú ý, xã chú trọng công tác đào tạo cán bộ trẻ, gắn giáo dục với xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ. Trong nhiệm kỳ, Mường Tùng đã quy hoạch 317 lượt cán bộ, kết nạp 148 đảng viên mới, 14/18 trưởng bản là đảng viên, bảo đảm tính kế thừa, tăng hiệu quả dân vận và đưa chính sách đến từng người dân.
Giảm nghèo từ nội lực - khẳng định ý chí vươn lên
Với hơn 53 tỉ đồng từ Chương trình MTQG giảm nghèo, Mường Tùng tập trung phát triển sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm. Đến nay, 178 lao động được học nghề, hơn 1.100 người có việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 15,82%.
Điều đáng trân trọng là phong trào xóa nhà tạm, dột nát được triển khai đồng bộ, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Toàn xã đã xóa 265 căn nhà tạm (226 nhà làm mới, 29 nhà sửa chữa) với tổng kinh phí gần 12 tỉ đồng. Mỗi mái nhà mới không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là “mái ấm chính sách”, là biểu tượng của niềm tin giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.
Trong lĩnh vực y tế, 99,8% người dân đã tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 95%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 24,5%. Trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia, trở thành điểm sáng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng cao.
    |
|
| Hình ảnh từ lăng kính trên cao Xã Mường Tùng hôm nay. |
Giữ gìn bản sắc - bồi đắp niềm tin
Cùng với phát triển kinh tế, Mường Tùng đặc biệt chú trọng giữ gìn văn hóa dân tộc. Toàn xã có 982 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 5 bản văn hóa và 11 nhà văn hóa cộng đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng, các lễ hội, dân ca, dân vũ truyền thống của người Mông, Thái, Khơ Mú được khôi phục và lan tỏa.
Công tác tuyên truyền được ví như “chìa khóa mở đường”, được triển khai linh hoạt, sinh động. Hệ thống truyền thanh cơ sở phủ sóng toàn xã, đưa chủ trương, chính sách đến tận từng nếp nhà. Các tổ chức như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… tổ chức tuyên truyền lưu động, sân khấu hóa tiểu phẩm, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết và củng cố niềm tin nhân dân với Đảng, Nhà nước.
An ninh vững - nền tảng của phát triển bền vững, hướng tới xã vùng cao kiểu mẫu
Không chỉ vững vàng trong phát triển kinh tế - xã hội, Mường Tùng còn là điểm sáng về giữ gìn an ninh trật tự vùng cao. Những năm qua, Công an xã tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền pháp luật, vận động 1.724 hộ ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
    |
 |
| Người tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng tự chế sau khi nghe tuyên truyền. |
Điển hình là câu chuyện của ông Lý A Chầu, bản Nậm Piền, người tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng tự chế sau khi nghe tuyên truyền: “Từ khi nộp lại súng, tôi thấy yên tâm hơn, bản làng cũng bình yên hơn.” Những hành động giản dị ấy lại chứa đựng giá trị lớn lao, góp phần giữ vững an ninh, củng cố niềm tin của dân vào chính quyền.
Nhờ thế, xã Mường Tùng ngày càng đổi thay: 100% thôn bản có điện lưới quốc gia; 90% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; mạng 4G phủ khắp địa bàn. Hệ thống “một cửa điện tử” hoạt động hiệu quả, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử vùng cao, thân thiện và minh bạch.
Từ những chuyển biến rõ nét trong đời sống vật chất và tinh thần, Mường Tùng đang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành xã vùng cao phát triển toàn diện: hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa dân tộc.
Những đổi thay hôm nay không chỉ đến từ nguồn đầu tư của Nhà nước, mà quan trọng hơn là sự đồng lòng, tự lực của mỗi người dân. Chính niềm tin ấy, niềm tin vào Đảng, vào chính quyền và vào chính bản thân mình, đã trở thành động lực để Mường Tùng vươn lên, viết tiếp hành trình thoát nghèo, giữ vững sắc màu văn hóa vùng cao Điện Biên.
|
“Những con số biết nói”, Mường Tùng hôm nay - minh chứng cho hiệu quả chính sách đi vào cuộc sống:
Tỷ lệ hộ nghèo: 35,03% (giảm 7% so với đầu nhiệm kỳ)
Điện lưới quốc gia: 68% hộ dân; đường bê tông hóa: 65%
Dân dùng nước hợp vệ sinh: 97%
|