Từ ngày 1/7/2024, Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam chính thức có hiệu lực. Nghị quyết quy định các tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (Tổ BVANTT) và chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ và nâng cao quyền lợi cho các thành viên Tổ BVANTT, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo quy định mới, ngoài các chế độ và chính sách liên quan đến tiền lương và quyền lợi khác, các thành viên Tổ BVANTT tại cơ sở trên toàn tỉnh Quảng Nam sẽ được hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. Theo đó, mức hỗ trợ BHXH tự nguyện được quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất.

Ngoài ra, người tham gia Tổ BVANTT sẽ được hỗ trợ đóng BHYT 3% mức lương cơ sở/người/tháng (trừ đối tượng đang được hưởng chế độ BHYT theo quy định). Quy định này không chỉ giúp cải thiện điều kiện làm việc của các thành viên Tổ BVANTT mà còn nâng cao quyền lợi bảo hiểm xã hội và y tế của họ, góp phần tăng cường an ninh trật tự tại cơ sở.

Triển khai chính sách tại huyện Tiên Phước

Ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực, BHXH huyện Tiên Phước đã nhanh chóng triển khai chính sách này đến 15 xã, thị trấn và các nhân viên các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn. Việc triển khai chính sách này nhằm đảm bảo các thành viên Tổ BVANTT được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định mới.

leftcenterrightdel
 UBND xã Tiên Hiệp đã đăng ký đóng BHXH tự nguyện cho 15 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại xã.

Vào ngày 2/7/2024, UBND xã Tiên Hiệp đã thực hiện đăng ký đóng BHXH tự nguyện cho 15 thành viên Tổ BVANTT tại xã. Đây là xã đầu tiên trong toàn huyện Tiên Phước thực hiện việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho nhóm này. Động thái này không chỉ thể hiện sự chủ động trong việc thực thi chính sách mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các thành viên Tổ BVANTT.

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 1.240 thôn, khối phố với ước tính hơn 3.700 người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự. Riêng huyện Tiên Phước có trên 255 người là thành viên tham gia lực lượng này. Việc triển khai chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho các thành viên Tổ BVANTT không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi cho lực lượng này mà còn góp phần vào việc ổn định và phát triển công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo đó, Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chính sách bảo vệ an ninh, trật tự tại tỉnh Quảng Nam. Việc hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho các thành viên Tổ BVANTT không chỉ giúp họ cải thiện đời sống mà còn tăng cường động lực để họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Chính sách này thể hiện sự quan tâm của tỉnh Quảng Nam đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự, đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống BHXH và BHYT ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Qua đó, chính sách mới hứa hẹn sẽ nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự, góp phần tạo ra một môi trường sống an toàn và ổn định cho cộng đồng.

Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, quy định các tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ BVANTT và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho các thành viên Tổ BVANTT là một trong những điểm nổi bật của nghị quyết, góp phần nâng cao quyền lợi và điều kiện làm việc của họ.

Sự triển khai nhanh chóng và hiệu quả chính sách tại huyện Tiên Phước là minh chứng cho sự nỗ lực của tỉnh trong việc đảm bảo quyền lợi cho các thành viên Tổ BVANTT. Với hơn 3.700 người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự toàn tỉnh, chính sách này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo động lực cho các thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở. Tỉnh Quảng Nam kỳ vọng rằng, thông qua chính sách này, công tác bảo vệ an ninh, trật tự sẽ được tăng cường, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Xuân Bách