Bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 32 bước vào lượt trận đấu thứ 3 vào tối nay 8/5 với các cặp đấu U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia, trong khi đó U22 Thái Lan sẽ chạm trán với U22 Lào. Sau 2 lượt trận, cuộc đua giành chiếc vé vào trận bán kết bây giờ chỉ còn là cuộc đua “tam mã” giữa U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Malaysia.

Trong 3 đội, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đang nắm lợi thế hơn một chút so với U22 Malaysia. Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều giành được trọn vẹn 2 chiến thắng sau 2 lượt trận đã đấu và giành 6 điểm. U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Lào và U22 Singapore, còn U22 Thái Lan cũng đã đánh bại U22 Malaysia và U22 Singapore.

Trong khi đó sau trận thua 0-2 trước U22 Thái Lan, U22 Malaysia mới chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận đã đấu và đang tạm thời xếp thứ 3 bảng B sau Việt Nam và Thái Lan.

leftcenterrightdel
 U22 Việt Nam có 6 điểm sau hai chiến thắng trước U22 Lào và U22 Singapore. Ảnh: Trần Khánh. webthethao.vn

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra tối nay sẽ là trận đấu cực kỳ quan trọng đối với cả 2 đội. Nếu để sảy chân trước U22 Việt Nam, cơ hội vào vòng sau của Malaysia gần như sẽ khép lại. Còn với U22 Việt Nam, nếu có một chiến thắng trước “Hổ mã lai”, đội bóng của HLV Philippe Troussier sẽ giành chiếc vé sớm trước 1 vòng đấu vào bán kết SEA Games 32. Nếu để thua U22 Malaysia, U22 Việt Nam sẽ phải căng sức trong trận đấu cuối với U22 Thái Lan để giành lấy chiếc vé vào vòng sau.

Ở lượt trận đấu này, U22 Thái Lan sẽ thi đấu với U22 Lào. Mặc dù U22 Lào có nhiều tiến bộ nhưng họ không phải là đối thủ có thể đủ sức gây bất ngờ với U22 Thái Lan. 3 điểm trong trận đấu này khó vuột khỏi tay Thái Lan. Nếu có được 3 điểm trước U22 Lào, “bầy voi chiến” sẽ có 9 điểm giành quyền vào vòng sau và ung dung chờ U22 Việt Nam trong một trận đấu mang tính thủ tục.

Với đội bóng của HLV Philippe Troussier, mặc dù đã có 2 chiến thắng ở 2 trận đấu vừa qua trước U22 Lào và U22 Singapore nhưng cách chơi của U22 Việt Nam vẫn chưa thể làm người hâm mộ yên tâm. 2 trận đã đấu cho thấy U22 Việt Nam chưa cho thấy sự thanh thoát và sự kết dính trong lối chơi.

Chiến thắng trước 2 đội bóng thực tế là yếu nhất bảng chưa nói lên được điều gì về trình độ các học trò của HLV Philippe Troussier. Mặc dù vậy, việc gặp những đối vừa tầm trong 2 trận đầu tiên đã giảm tải sức ép cho đội quân của ông Troussier.

2 trận đấu đã qua  giúp vị chiến lược gia người Pháp có thời gian tinh chỉnh về cách đá cho các học trò còn các cầu thủ thì bắt nhịp được với chiến thuật đề ra.

leftcenterrightdel
 Nếu giành chiến thắng trước U22 Malysia, U22 Việt Nam sẽ có được chiếc vé sớm vào bán kết. Ảnh: 24h.com.vn

Với tính chất quan trọng trong trận đấu với U22 Malaysia, chắc chắn đội hình mạnh nhất sẽ được tung ra và HLV Troussier có thể sẽ giữ lại vài cá nhân đá chính ở 2 trận trước do thể hiện ấn tượng. Hơn nữa, bước vào trận đấu này, U22 Việt Nam đang có chút lợi thế về thẻ lực khi được nghỉ nhiều hơn đối thủ.

Lợi thế về tinh thần lẫn thể lực, U22 Việt Nam chắc chắn không muốn bỏ qua cơ hội tốt để giành lợi thế trước U22 Malaysia. Nếu không tận dụng, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ gặp thử thách ở trận đấu cuối khi gặp U22 Thái Lan.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 19h00 ngày 8/5 trên sân Prince (sân Hoàng tử).

Xuân Nha