Kết quả bốc thăm khiến Trần Tuấn Minh (Elo 2.556) cầm trắng tiếp đàn anh Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.647). Hai kỳ thủ dốc hết sức từ khai cuộc đến tàn cuộc xe tượng chống xe mã.

Tuấn Minh có thế chủ động khi đưa được một tốt xuống hàng sáu, nhưng Trường Sơn không cho thấy sai lầm trong phòng ngự. Sau khi mỗi bên chỉ còn hai tốt, Trường Sơn đề nghị hòa và được chấp thuận. Cả hai còn tiếp tục bàn luận về ván cờ tại chỗ, và ngoài phòng thi đấu.
leftcenterrightdel
Tuấn Minh và Trường Sơn giữ chân nhau ở ván sáu. 
Với 4,5 điểm, Trường Sơn và Tuấn Minh đứng ở nhóm thứ ba, kém đỉnh bảng của Stanislav Bogdanovich (2.536) một điểm. Đại kiện tướng người Ukraina vừa thắng hạt giống số hai Ivan Cheparinov (2.683), để đạt chỉ số thi đấu 2.885. Ở ván bảy diễn ra sáng 11/3, Bogdanovich phải gặp đương kim vô địch Sandro Mareco (2.666). Còn Trường Sơn phải đánh lên nhóm ở ván bảy, khi cầm trắng gặp Eduardo Iturrizaga (2.639).

Chủ nhà Việt Nam còn có ba kỳ thủ khác đạt 4,5 điểm: Nguyễn Anh Dũng (2.458), Cao Sang (2.385) và Phạm Chương (2.383). Họ lần lượt phải gặp Ôn Dương (2.599), Karthik Venkataraman (2.494) và Anton Demchenko (2.678) ở ván bảy.

Ở bảng nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên (2.374) hạ đối thủ cạnh tranh trực tiếp Gulrukhbegim Tokhirjonova (2.434) dù cầm đen. Thảo Nguyên - vợ của Trường Sơn - có bốn điểm và đồng dẫn đầu bảng nữ với Nandhidhaa P V (2.240). Ở ván bảy, cô gặp Urtnasan Nasanjargal (2.503).
Theo Vnexpress