Lê Thanh Tùng đã xuất sắc lọt vào chung kết nội dung nhảy chống tại giải TDDC vô địch thế giới 2019 đang diễn ra tại Đức. Cụ thể, VĐV Việt Nam thực hiện hai lần nhảy với số điểm chung cuộc là 14,633, xếp thứ 5 vòng loại, giành quyền vào chung kết.
leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
Thanh Tùng (trái) xuất sắc giành vé dự Olympic 2020  

Niềm vui với riêng Thanh Tùng chưa dừng lại ở đó khi anh trở thành vận động viên thứ 2 của Việt Nam giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Trong số 8 VĐV vào chung kết, đã có 5 người giành vé đến Olympic bằng suất đồng đội nên Thanh Tùng nghiễm nhiên có vé dù chưa thi chung kết và phải vào top 3.

Đồng đội của Thanh Tùng là Đinh Phương Thành thi đấu không thành công và xếp hạng 75 toàn năng với 77,465 điểm. Anh đứng hạng 19 xà kép với 14,466 điểm.\

leftcenterrightdel
 

Ở nội dung nữ, Việt Nam có 3 VĐV tham dự là Đỗ Vân Anh, Katelyn Nguyễn và Nguyễn Đoàn Quỳnh Nam, đã thi đấu không thành công.

Như vậy, đây là tấm vé Olympic đầu tiên của Thanh Tùng. Trước Lê Thanh Tùng, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành vé tới Olympic 2020 sau khi đạt chuẩn A nội dung 800 m tự do nam tại Giải vô địch Thế giới 2019.

Theo Dân trí