Qua hơn 20 năm tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam ngày càng thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo các vận động viên, trở thành hoạt động thể thao quần chúng rộng lớn nhất trong tỉnh. Góp phần phát triển phong trào toàn dân luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ.

leftcenterrightdel
 Khai mạc Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam thu hút sự tham gia của hơn 1.800 vận động viên (VĐV) đến từ 120 đoàn trên địa bàn tỉnh (bao gồm: quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đồng bằng và miền núi...) và 15 đoàn VĐV của các tỉnh, thành trong cả nước như: TP Đà Nẵng, Sơn La, Lai Châu, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Nông, Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Đà Nẵng...

leftcenterrightdel
 Hơn 1.800 vận động viên (VĐV) đến từ 120 đoàn trên địa bàn tỉnh tham gia thi đấu ở 13 nội dung với các cự li khác nhau.

Các VĐV tham gia thi đấu ở 13 nội dung với các cự li: 1.500m, 2.000m, 3.000m, 5.000m, 10.000m. Đây là hoạt động thể thao lớn được tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

leftcenterrightdel
Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng)  là con em gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. 

Cũng trong khuôn khổ giải, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng)  là con em gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi của trường THPT dân tộc nội trú Nước Oa, huyện Bắc Trà My.

Lê Tâm