leftcenterrightdel
Ông Yang Jae-mo, trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Chung Hae-seong tại Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CLB TP.HCM) 

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa mới ra quyết định phạt ông Yang Jae-mo - trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Chung Hae-seong tại Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, trợ lý này có hành vi thiếu chuẩn mực trong trận đấu cách đây gần một tháng giữa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội FC ở vòng 11 V-League 2020 hôm 24/7. 

Ban kỷ luật VFF thông báo phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận đấu kế tiếp với ông Yang Jae-mo do có cử chỉ và lời nói nhằm mục đích công kích, kích động.

Trợ lý Yang Jae-mo đã có ba lần chỉ tay lên khu VIP trên khán đài ở trận đấu hôm 24/7 nhằm chỉ trích và gửi thông điệp phản ứng tới nhiều quan chức của VFF. Đáng chú ý, trong số đó có Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền.

Thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh này không ngần ngại lấy ngón tay cái và ngón trỏ làm động tác đếm tiền rồi chỉ thẳng về phía ông Hiền. 

Chính hành động này đã khiến ông Yang phải nhận án phạt của VFF sau gần 1 tháng dù hiện tại các trận đấu của V-League 2020 chưa biết khi nào sẽ được tiếp tục.

Ở trận đấu trên, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trọng tài chính bỏ qua hai pha bóng hậu vệ Hà Nội FC để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn tới phạt đền nên cũng liên tục phản ứng. Trong sân, các cầu thủ vây trọng tài chính, tỏ thái độ gay gắt, đặc biệt là Công Phượng - người trực tiếp tham gia tình huống bóng.

Còn phía ngoài, ban huấn luyện đội chủ sân Thống Nhất cũng phản ứng không kém. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chung Hae-seong cũng chỉ trích công tác trọng tài trong phòng họp báo.

leftcenterrightdel
Hành động của ông Yang Jae-mo hướng về phía Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền ở trận đấu hôm 24/7 vừa qua. (Ảnh: Khán giả trên khán đài sân Thống Nhất)  

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang tỏ thái độ bất bình với án phạt mới nhất từ Ban kỷ luật VFF. Đội bóng này cho biết sẽ khiếu nại vì trợ lý Yang Jae-mo không hề bị tổ trọng tài trận đấu nhắc nhở hay cảnh báo về những hành động nơi cabin huấn luyện. 

Hành động của trợ lý Yang Jae-mo được coi không chỉ là phản ứng bình thường trong một trận đấu căng thẳng. Đó là cử chỉ nhắm thẳng vào Trưởng Ban trọng tài VFF như tỏ thái độ gay gắt về công tác trọng tài của các giải đấu chuyện nghiệp nói chung. Một số câu lạc bộ V-League ở mù

Theo vietnam+