Ngày 17/9, truyền thông Nga dẫn trả lời phỏng vấn một ngày trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Sky News, cho biết, ông Zelensky sẵn sàng một cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc một cuộc gặp ba bên cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc gặp này là “vô điều kiện”, tuy nhiên nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối tới Moscow để đàm phán, như đề xuất của phía Nga.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Alexey Furman / Getty.

Trước đó, trong cuộc tiếp xúc với báo giới ngày 3/9 tại Bắc Kinh khi đang ở thăm Trung Quốc, trước những kêu gọi từ phương Tây cũng như Ukraine về một cuộc gặp giữa hai ông Putin- Zelensky, nhà lãnh đạo Nga đã nói rằng, nếu ông Zelensky đã sẵn sàng, thì mời đến Moscow, tuy nhiên nhấn mạnh, một cuộc gặp như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể đạt được những kết quả tích cực, khả quan nào đó.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đã phản đối ý tưởng này, gọi đây là “không thể chấp nhận một cách có chủ ý”. 

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga hôm 13/9, Đại sứ đặc biệt Bộ Ngoại giao Nga phụ trách vấn đề Kyiv Rodion Miroshnik, cho biết, Tổng thống Nga Putin đưa ra những cam kết an ninh mạnh mẽ nhất cho Tổng thống Ukraine Zelensky trong trường hợp ông tới Moscow.

leftcenterrightdel
 Ông Trump thúc đẩy cuộc gặp Putin- Zelensky trước khi diễn ra cuộc gặp 3 bên để chốt lại một thỏa thuận hòa bình. Ảnh: gazetaexpress.com

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News được phát hành ngày 16/8, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đến Moscow để đàm phán theo lời mời của ông Putin hay không, ông Zelensky trả lời là không, gọi đây là thủ đô của quốc gia đã tấn công Ukraine.

Ông Trump đề xuất tổ chức một cuộc gặp riêng giữa các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga trước để họ có thể trao đổi quan điểm trực tiếp, trước khi tiến tới hội nghị thượng đỉnh rộng hơn.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky chỉ có thể diễn ra khi chương trình nghị sự phù hợp được thiết lập, trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói thêm rằng, điều này đòi hỏi một “phản hồi hợp lý” từ Kyiv đối với các đề xuất của Moscow.

Văn Phong/RT, Sputnik