Ngày 21/8, hãng thông tấn Sputnik dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng, Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng chỉ khi tất cả các vấn đề cần thảo luận ở cấp cao nhất đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Tổng thống của chúng tôi nhiều lần nói rằng sẵn sàng gặp phía Ukreine, bao gồm cả ông Zelensky, với điều kiện, tất cả các vấn đề cần xem xét ở cấp cao nhất sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng và các chuyên gia, bộ trưởng sẽ đưa ra các khuyến nghị thích hợp.”, ông Lavrov cho biết sau cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.
Trong khi đó, ông Zelensky nói rằng, ông có thể gặp người đồng cấp Nga Putin, nhưng chỉ sau khi các đồng minh đồng ý bảo đảm an ninh cho Ukraine, để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng trong tương lai của Nga sau khi giao tranh kết thúc.
    |
 |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg/ Getty. |
“Chúng tôi muốn hiểu rõ về cấu trúc đảm bảo an ninh trong vòng bảy đến mười ngày. Chúng tôi cần hiểu quốc gia nào sẽ sẵn sàng làm gì vào từng thời điểm cụ thể.”, ông Zelensky nói.
Một nhóm các quốc gia đồng minh do Anh và Pháp đứng đầu đang thành lập một liên minh quân sự để hỗ trợ các bảo đảm này, khi một thỏa thuận hòa bình tiềm năng Nga- Ukraine được thiết lập.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, bất kỳ cuộc gặp nào với nhà lãnh đạo Nga cũng nên được tổ chức tại một quốc gia châu Âu trung lập, loại trừ bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào tại Moscow.
Ông cũng bác bỏ ý tưởng Trung Quốc đóng vai trò đảm bảo an ninh cho Ukraine, viện dẫn lý do Bắc Kinh ủng hộ Moscow.
    |
 |
Một cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine đêm ngày 20/8. Nguồn: ZelenskyyUa. |
Trong những bình luận được đưa ra hôm 21/8, ông Zelensky cũng cảnh báo cả hai bên đều đang chuẩn bị cho các cuộc giao tranh tiếp theo. Trong đó Nga đang tăng cường quân đội ở khu vực phía nam tiền tuyến, còn Ukraine đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa Flamingo, tầm bắn 3.000 km và có kế hoạch đưa vào sản xuất hàng loạt vào đầu năm tới.
Theo Tổng thống Ukraine, vào đêm 20/8, rạng sáng 21/8, Nga đã thực hiện đợt tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine. Chỉ trong một đêm, Nga đã phóng 574 drone, bao gồm các drone tấn công Shahed và 40 tên lửa, trong đó có 4 tên lửa đạn đạo sieu thanh Kh-47 Kinzhal và 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M.
Các phóng viên của hãng tin AFP tại thủ đô Kyiv nói, đã nghe thấy nhiều tiếng nổ suốt đêm.
Ở tiền tuyến, ngày 21/8, lực lượng Nga cho biết đã “giải phóng” làng Oleksandro-Shultyne ở phía đông khu vực Donetsk.
Trong bình luận với các nhà báo hôm 21/8, Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc Ukraine đưa ra những yêu cầu an ninh không thực tế, nói rằng, bất kỳ việc triển khai quân đội châu Âu nào tới quốc gia này đều hoàn toàn không thể chấp nhận được.