Ngày 18/6, trong cuộc gặp với các biên tập viên hàng đầu của các hãng thông tấn quốc tế lớn trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2025 (SPIEF 2025), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẵn sàng gặp ông Zelensky, Sputnik đưa tin ngày 19/6.

“Tôi sẵn sàng gặp bất kỳ ai ở Ukraine, bao gồm cả ông Zelensky. Đúng, đó không phải là vấn đề, nếu nhà nước Ukraine tin tưởng ai đó để tiến hành đàm phán.”, ông Putin nói, nhưng nhấn mạnh rằng, bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải có chữ ký của các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp.

Nhà lãnh đạo Nga tiết lộ, các nhóm đàm phán của nước này và Ukraine đang thỏa thuận về việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo sau ngày 22/6.

Theo ông Putin, Nga đã trao trả Kyiv hơn 6 nghìn thi thể binh lính Ukraine và sẵn sàng trao trả thêm gần 3 nghìn thi thể binh lính nữa. Điều cho thấy một thái độ thiện chí từ Moscow.

Mô tả cuộc gặp này, tờ Kyivindependent đưa tin, ông Putin bày tỏ Nga muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine “càng sớm càng tốt”, tốt nhất là thông qua các biện pháp hòa bình và sẵn sàng tiếp tục đàm phán, với điều kiện là Kyiv và các đồng minh phương Tây sẵn sàng tham gia.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Nga Putin tiếp xúc các hãng thông tấn quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg 2025- SPIEF 2025. Ảnh: Sputnik India.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, ông sẵn sàng liên lạc với Thủ tướng Đức Friedrich Merz nếu ông Merz sẵn sàng; lưu ý, người châu Âu đã ngừng liên lạc với Nga.

Nga từng nhiều lần đề cập rằng, nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Zelensky đã “hết hạn” vào tháng 5/2024 và đáng ra Kyiv phải tổ chức bầu cử Tổng thống trong năm 2024. Theo nhà lãnh đạo Nga, do người đứng đầu Ukraine là “bất hợp pháp”, nên toàn bộ hệ thống chính quyền Kyiv cũng “bất hợp pháp”.

Ukraine đã không tổ chức bầu cử trong khi xảy ra chiến tranh với Nga bởi chúng bị cấm theo luật thiết quân luật, vốn được Kyiv ban bố vào ngày 24/2/2022, chỉ vài giờ sau khi cuộc chiến bắt đầu.

Luật pháp Ukraine cũng quy định, các cuộc bầu cử phải an toàn, bình đẳng và không bị gián đoạn, những điều kiện được nói không thể đáp ứng được trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra khốc liệt.

Trước đó vào ngày 2/1, ông Zelensky nói rằng, nếu giai đoạn “nóng” của cuộc chiến kết thúc, Quốc hội có thể dỡ bỏ thiết quân luật và ấn định ngày bầu cử.

leftcenterrightdel
 Ông Putin phát biểu với các hãng thông tấn quốc tế tại SPIEF 2025. Nguồn: RT.

Phát biểu trước các phóng viên tại Điện Kremlin vào cuối ngày 10/5, Tổng thống Nga Putin đã đề xuất với Kyiv nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Phản ứng trước đề nghị này, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, ông sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 để đợi ông Putin.

Ông Zelensky nhấn mạnh, ông sẽ không đàm phán với bất kỳ nhân vật nào khác vì Tổng thống Nga mới là người đưa ra quyết định.

Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đều ủng hộ và nhiều lần hối thúc một cuộc gặp giữa hai ông Putin và Zelensky.

Đề cập khả năng một cuộc gặp như vậy, trước đó, nói với báo giới ngày 28/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky là có thể và lập trường của Nga không thay đổi, tuy nhiên cuộc gặp như vậy phải là kết quả của những thỏa thuận cụ thể giữa các phái đoàn.

leftcenterrightdel
 Chiến tranh đang tiếp tục tàn phá các khu dân cư ở Ukraine. Ảnh: Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty.

“Không có thay đổi nào trong lập trường về khả năng nguyên tắc của một cuộc gặp như vậy, nhưng cuộc gặp đó phải là kết quả của những thỏa thuận cụ thể giữa hai phái đoàn về các vấn đề khác nhau. Về điểm này, lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi.”, ông Peskov.

Tại cuộc gặp đầu tiên sau 3 năm giữa đại diện Moscow và Kyiv diễn ra vào ngày 16/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chậm hơn một ngày so với dự kiến, không có sự hiện diện của Tổng thống Nga Putin.

Tuy vậy, hai bên đã đồng ý thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn 1.000 đổi 1.000 và đưa ra tầm nhìn về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai.

Tại cuộc đàm phán, Kyiv đã đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước. Moscow đã ghi nhận đề xuất này. Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại.

Ngày 18/6, hãng thông tấn Sputnik cho biết, hiện tại, Moscow đang chuẩn bị dự thảo bản ghi nhớ về hiệp định hòa bình với Ukraine trong tương lai.

Văn Phong/Sputnik, Kyivindependent