Kỳ vọng cuộc gặp 3 bên
Tiếp xúc với truyền thông ngày 13/8, sau cuộc gặp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu và Ukraine được mô tả là tốt đẹp, “mang tính xây dựng” và “thân thiện”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, sau hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ông mong muốn cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ diễn ra “gần như ngay lập tức”.
“Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra thành công, chúng tôi sẽ tổ chức nhanh chóng cuộc gặp thứ hai. Tôi muốn thực hiện điều này gần như ngay lập tức, và chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc gặp nhanh chóng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, hoặc có cả tôi, nếu họ muốn.”, ông Trump nói.
Tuần trước, Điện Kremlin và Nhà Trắng cùng thông báo, hai ông Putin, Trump sẽ gặp nhau tại Alaska, Mỹ vào ngày 15/8.
Các thông tin từ Washignton cho biết, hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại căn cứ quân sự Elmenendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska.
    |
 |
Ông Trump nói, sẽ lập tức xúc tiến cuộc gặp Putin- Zelensky nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Nga ngày 15/8 thành công. Ảnh: Flickr / Gage Skidmore. |
Phát biểu với báo chí ngày 12/8, Zelensky cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Nga ở Alaska, nhưng nói ông hy vọng sẽ có “cuộc gặp ba bên” với hai ông Trump và Putin, mặc dù nhà lãnh đạo Nga nại rằng, chưa có các điều kiện cần thiết cho một cuộc gặp như vậy.
Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng, ông tin ông Trump đóng vai trò trung gian- người đứng giữa, không phải “nghiêng” về phía Nga hay Ukraine.
Trở lại cuộc tiếp xúc của ông Trump với báo giới, trả lời câu hỏi về hậu quả nếu tại hội nghị thượng đỉnh Nga từ chối ngừng bắn, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết “Sẽ có những hậu quả rất nghiêm trọng”, tuy không đề cập chi tiết.
Ông Trump cũng cảnh báo, có thể sẽ không có cuộc gặp tiếp theo với người đồng cấp Nga.
“Có thể sẽ không có cuộc gặp thứ hai, bởi vì nếu tôi cho việc tổ chức cuộc gặp là không cần thiết, do tôi chưa nhận được những câu trả lời mà chúng ta cần, thì đơn giản là sẽ không có cuộc gặp thứ hai.”, ông Trump tuyên bố.
Quan điểm của châu Âu
Các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Nga vào cuối tuần, đồng thời thuyết phục ông Trump sử dụng hội nghị thượng đỉnh sắp tới với ông Putin để tăng cường áp lực lên Moscow nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine theo các điều khoản có thể chấp nhận được đối với Kyiv.
Thông tin cuộc gặp trực tuyến chưa được công bố, tuy nhiên, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Zelensky tái khẳng định, sẽ không có cuộc đàm phán hòa bình nào để chấm dứt chiến tranh Nga- Ukraine mà không có đại diện của nước này, đồng thời cho biết Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu không đồng ý ngừng bắn ngay lập tức.
    |
 |
Ông Trump kỳ vọng sẽ có cuộc gặp ba bên ngay sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga. Ảnh: NHK. |
Trong khi Thủ tướng Đức Merz nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng đàm phán, nhưng lưu ý rằng “việc công nhận hợp pháp sự chiếm đóng của Nga là không thể là chủ đề tranh luận”.
“Nguyên tắc không thể thay đổi biên giới bằng vũ lực phải tiếp tục được tuân thủ.”, ông Merz tuyên bố, nhấn mạnh, các cuộc đàm phán phải bao gồm những đảm bảo an ninh vững chắc cho Kyiv. Và, Lực lượng vũ trang Ukraine phải có khả năng và duy trì khả năng bảo vệ hiệu quả chủ quyền đất nước. Mặt khác, Ukraine cũng phải có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của phương Tây về lâu dài.
Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức cho biết Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào 15/8.
Tuyên bố lưu ý, Kyiv cũng phải được cung cấp “những đảm bảo an ninh vững chắc và đáng tin cậy” và không bị hạn chế nào đối với lực lượng vũ trang hoặc hợp tác với các quốc gia khác.
    |
 |
Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Đức Merz tổ chức họp báo chung tại Berlin sau cuộc gặp trực tuyến ngày 13/8 với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Omer Messinger/Getty. |
Trước đó, các nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ lo ngại rằng, những nhượng bộ lớn, bao gồm nhượng bộ lãnh thổ, đối với Nga có thể tạo ra các vấn đề an ninh cho khu vực trong tương lai.
Vào ngày 9/8, các nguyên thủ quốc gia từ Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Anh và Ủy ban Châu Âu đã ra tuyên bố ủng hộ Ukraine.”Chúng tôi nhấn mạnh cam kết kiên định của mình đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi tiếp tục sát cánh cùng Ukraine một cách kiên định”.
Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng “con đường dẫn đến hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine”.
Sau cuộc họp trực tuyến của các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/8 để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Nga, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Katja Kallas, nói rằng, sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, sự ủng hộ Ukraine và sức ép lên Nga là chìa khóa để chấm dứt cuộc chiến và ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm năng trong tương lai của Nga tại châu Âu.
    |
 |
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Katja Kallas nhấn mạnh, các quốc gia EU đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ bước đi nào của Mỹ nhằm dẫn đến một nền hòa bình công bằng. Nguồn: kajakallas. |
Bà Kallas cũng cho biết, các quốc gia EU đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ bước đi nào của Mỹ nhằm dẫn đến một nền hòa bình công bằng.
Trong tuyên bố cùng ngày của Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer sau cuộc điện đàm của ông Starmer với người đồng cấp Canada, Mark Carney, cho biết, cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh rằng, tương lai của Ukraine phải là “tự do, chủ quyền và quyền tự quyết”.
“Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực không ngừng của quốc tế, do Tổng thống Trump dẫn đầu, nhằm mang lại hòa bình và nhất trí rằng, điều này phải được xây dựng cùng với Ukraine, chứ không phải áp đặt lên nước này.”, tuyên bố nhấn mạnh.