Ngày 20/8, Văn phòng báo chí Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trước đó cùng ngày, Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo tin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine và các vấn đề khu vực.

Tổng thống Putin đã cảm ơn ông Erdogan về tiến trình Istanbul, nơi tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, cũng như những nỗ lực chung của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara ủng hộ tất cả các phương pháp tiếp cận nhằm duy trì hòa bình lâu dài với sự tham gia của “tất cả các bên” và đang theo sát các diễn biến liên quan đến tiến trình hòa bình.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Nga Putin trong một cuộc gặp tại Điện Kremlin năm 2020. Ảnh: Mikhail Svetlov / Getty.

Ông Erdogan nhấn mạnh rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã chân thành nỗ lực đảm bảo một nền hòa bình công bằng giữa các bên kể từ khi xung đột bùng phát.

Văn phòng báo chí Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì đối thoại.

Ankara ủng hộ hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin và cuộc gặp sau đó giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu, trong bối cảnh Washington đang tìm cách mở ra một trang mới trong quan hệ với Nga và Ukraine, đồng thời giải quyết nhanh chóng xung đột.

Trong những bình luận đầu tiên sau hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump tại Alaska, ông Erdogan cho biết, các cuộc đàm phán đã tạo động lực mới cho những nỗ lực chấm dứt chiến tranh.

“Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng góp mọi nỗ lực cho việc thiết lập hòa bình.”, Erdogan viết trên trang cá nhân hôm 16/8.

leftcenterrightdel
 Ông Putin giới thiệu với ông Erdogan về mẫu Su-57 tại triển lãm hàng không MAKS 2019 ở Moscow. Ảnh: Sputnik

Ngày 19/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã cùng các nhà lãnh đạo châu Âu khác tham dự cuộc gặp giữa hai ông Trump - Zelensky tại Nhà Trắng, gợi ý rằng, Thổ Nhĩ Kỳ nên tham gia vào cuộc gặp tiềm năng giữa tất cả các bên sau hội nghị thượng đỉnh ba bên có thể diễn ra giữa các ông Trump, Zelensky và Putin.

Sau cuộc điện đàm ngày 20/8 giữa hai nhà lãnh đạo Erdogan- Putin, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đồn đoán liệu cuộc gặp tiềm năng Putin- Zelensky có thể diễn ra ở nước này hay không.

Về mặt địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ nằm giữa lục địa Âu và Á, và giống như Nga và Ukraine, cùng là quốc gia Biển Đen. 

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của liên minh quân sự NATO nhưng nằm ngoài Liên minh Châu Âu và không phải là thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), điều loại bỏ những nghi ngại liên quan đến lệnh bắt giữ của ICC đối với các quan chức cấp cao Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO duy nhất duy trì mối quan hệ gần gũi cả về ngoại giao, kinh tế lẫn quân sự với Nga và Ukraine, đồng thời luôn ủng hộ mạnh mẽ hòa bình giữa hai bên.

Văn Phong/Dailysabah, DW