Ngày 23/7, tiếp xúc với báo giới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau vòng đàm phàn thứ 3 với Ukraine, Trợ lý Tổng thống, Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết, Nga đã đề nghị phía Ukraine xem xét việc tuyên bố các lệnh ngừng bắn ngắn 24-48 giờ dọc tuyến tiếp xúc chiến sự, để cho phép thu hồi quân nhân bị thương và thi thể binh sĩ tử trận.

“Chúng tôi một lần nữa đề nghị phía Ukraine xem xét một vấn đề hết sức quan trọng theo đánh giá của chúng tôi. Đó là tuyên bố các lệnh ngừng bắn ngắn 24-48 giờ dọc tuyến tiếp xúc chiến sự, dọc tuyến mặt trận, để các đội y tế có thể thu hồi người bị thương, các chỉ huy có thể thu hồi thi thể chiến sĩ của mình.”, ông Medinsky thông tin.

leftcenterrightdel
 Vòng đàm phán thứ ba Nga- Ukraine ngày 23/7 với sự trung gian- chủ trì của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik.
leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chủ trì cuộc gặp Nga- Ukraine. Nguồn: IHA.

Trong cuộc đàm phán, ông Medinsky cũng cho biết, Nga đã đề nghị Ukraine thành lập ba nhóm công tác, về các vấn đề chính trị, nhân đạo và quân sự, sẽ làm việc theo chế độ trực tuyến.

Theo ông Medinsky, phía Ukraine đã tiếp nhận đề xuất và cho biết sẽ xem xét chúng một cách nghiêm túc.

leftcenterrightdel
 Báo chí trước cuộc đàm phán Nga-Ukraine, Istanbul ngày 23/7. Nguồn: Sputnik.

Ông Medinsky cũng đề cập các yếu tố cần thiết khi trả lời câu hỏi về khả năng một cuộc gặp giữa Tổng thống của Nga và Ukraine, bao gồm việc cần xây dựng các điều kiện của thỏa thuận.

“Để một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra, cần phải xây dựng trước các điều kiện của thỏa thuận và hiểu rõ những gì sẽ thảo luận tại cuộc gặp này. Trên thực tế, cuộc gặp này không phải để thảo luận về thỏa thuận, mà là để chốt lại và ký kết.”, ông Medinsky nói, lưu ý “Gặp nhau chỉ để thảo luận lại tất cả từ đầu là việc làm vô nghĩa”.

leftcenterrightdel
 Phái đoàn đàm phán Ukraine (phía trái), chính diện là các đại diện trung gian Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik.
leftcenterrightdel
 Ông Rustem Umerov (giữa)- cựu Bộ trưởng Quốc phòng, hiện là tân Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, thành viên chủ đốt phái đoàn Kyiv. Ảnh: Arif Hudaverdi Yaman/ Anadolu/Getty.

Trưởng phái đoàn Nga xác nhận, tất cả các thỏa thuận nhân đạo từ vòng đàm phán thứ hai giữa hai bên đã được thực hiện đầy đủ; đồng thời bày tỏ hy vọng vòng đàm phán thứ tư với Ukraine sẽ được tổ chức.

Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine tại Istanbul chính thức bắt đầu lúc 20h37’ đêm ngày 23/7, giờ địa phương (0h37’ ngày 24/7, giờ Việt Nam) và kéo dài khoảng gần 1 giờ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã khai mạc Hội nghị ba bên với thông điệp rõ ràng: “Mục tiêu hướng tới là xây dựng con đường hòa bình thông qua lệnh ngừng bắn”.

Như các vòng đàm phán trước, Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky, Trợ lý Tổng thống, dẫn đầu.

leftcenterrightdel
 Trợ lý Tổng thống, Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky (giữa). Ảnh: Sputnik.
leftcenterrightdel

 Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận, sau 2 vòng đàm phán, đến nay, hơn 1.000 quân nhân bị thương nặng do phía Nga trao trả đã trở về nhà. Nguồn: ZelenskyyUa.

Các thành viên có Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galushin, Cục trưởng Cục Tình báo chính Bộ Tổng tham mưu Igor Kostyukov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin.

Phái đoàn từ Kyiv, như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông báo trước đó, vẫn sẽ do ông Rustem Umerov- cựu Bộ trưởng Quốc phòng, hiện là tân Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia dẫn đầu.

Nga và Ukraine đã tiến hành hai vòng đàm phán trực tiếp vào tháng cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại các cuộc đàm phán này, hai bên đã trao đổi dự thảo bản ghi nhớ về giải pháp giải quyết xung đột; đồng thời đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh và bàn giao thi thể quân nhân tử trận.

Văn Phong/Sputnik,