Triều Tiên đã tổ chức một lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội (KPA), diễn ra tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào 20h30’ đêm ngày 8/2.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ duyệt binh cùng vợ và con gái.

Tại sự kiện này, như thông lệ, Triều Tiên đã giới thiệu nhiều vũ khí “khủng” mới của nước này.

leftcenterrightdel
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phu nhân và con gái tham dự lễ duyệt binh với sự xuất hiện vũ khí và binh chủng mới của quân đội. Ảnh: Rodong Sinmun.
leftcenterrightdel
 Các phương tiện phóng ICBM nhiên liệu rắn mới của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun.
leftcenterrightdel
 Hình ảnh vệ tinh Maxar của Mỹ về lễ duyệt binh đêm 8/2 của Triều Tiên. Nguồn: Maxar Technology/ Reuters.

Theo các hình ảnh được tiết lộ, trong số các vũ khí có tên lửa tầm xa nhiên liệu rắn mới và ít nhất 11 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu lỏng Hwasong-17 trên các phương tiện vận chuyển TEL 11 trục, tên lửa đã được Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công vào ngày 18/11/2022.

Hình ảnh truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải cho thấy 5 phương tiện phóng mới, dường như được thiết kế để mang ICBM nhiên liệu rắn, vốn lần đầu tiên xuất hiện tại một cuộc duyệt binh năm 2017. 

leftcenterrightdel
 Cận cảnh phương tiện phóng ICBM nhiên liệu rắn mới của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun.
leftcenterrightdel
 ICBM Hwasong-17 với chóp mũi màu trắng khác biệt xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Ảnh: Rodong Sinmun.
leftcenterrightdel
 Hệ thống tên lửa tầm ngắn. Ảnh: Rodong Sinmun.

Triều Tiên đã phát triển ICBM nhiên liệu lỏng có thể tấn công lục địa Mỹ, nhưng tên lửa nhiên liệu rắn giúp việc khai hỏa nhanh chóng hơn, do không qua khâu nạp nhiên liệu trước khi phóng; mặt khác, việc vận chuyển cũng dễ dàng hơn. 

Triều Tiên đã thử nghiệm động cơ ICBM nhiên liệu rắn mới vào tháng 12 năm ngoái.

leftcenterrightdel
 Binh sĩ Triều Tiên theo từng binh chủng trong lễ duyệt binh. Ảnh: Rodong Sinmun.
leftcenterrightdel
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phu nhân và con gái cùng các tướng lĩnh KPA trong bữa tiệc ngày 7/2, trước ngày kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang. Nguồn: KCTV / Yonhap.

Phát triển ICBM nhiên liệu rắn từ lâu được coi là mục tiêu chính của Bình Nhưỡng, vì nó có thể khiến các tên lửa hạt nhân của nước này khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn trong một cuộc xung đột.

Ít nhất bốn loại hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) cũng xuất hiện tại cuộc duyệt binh. 

Hôm 9/2, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, các đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật đã tham gia cuộc duyệt binh.

Văn Phong/Nknews, Reuters