Taurus không qua được phòng không Nga!

Ngày 28/5, truyền thông Nga dẫn phát biểu của ông Viktor Bondarev- Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Hội đồng Liên bang, cựu Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ Nga, nói rằng, các hệ thống phòng không của Nga như S-400, S-350, S-300, Tor và Pantsir có khả năng đánh chặn tên lửa Taurus của châu Âu, khi nó được cung cấp cho Ukraine.

“Ở đây nói về hệ thống Taurus. Đây là tên lửa hành trình tầm xa KEPD-350 hoặc KEPD-150 do Thụy Điển và Đức hợp tác sản xuất có tầm bắn hơn 500 km, có khả năng bay ở độ cao 50 m bám theo địa hình. Không chỉ Đức, mà cả nhóm “liên minh tự nguyện” cũng đã từng thực hành trong những điều kiện mô phỏng địa hình như vậy.”, ông Bondarev nói.

leftcenterrightdel
 Được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu kiên cố và chiến lược, tên lửa hành trình Taurus có tầm bắn vượt quá 500 km. Nguồn: saab.com

Theo Cựu Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ Nga, các hệ thống phòng không của Nga như S-400, S-350, S-300, Tor, Pantsir và các hệ thống khác có khả năng đánh chặn các loại tên lửa mà Đức xếp vào diện tầm xa.

Trước đó ngày 26/5, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình công WDR ở Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố, các đồng minh phương Tây chủ chốt của Ukraine, trong đó có Đức, kể từ nay không giới hạn tầm bắn của các vũ khí viện trợ cho Kyiv để “tự vệ” chống lại Nga.

“Không còn bất kỳ hạn chế nào về tầm bắn đối với các vũ khí được chuyển giao cho Ukraine. Ukraine kể từ nay có thể tự vệ ví dụ như bằng cách tấn công các vị trí quân sự ở Nga.”, Thủ tướng Đức nói.

Đi ngược lại giải pháp chính trị!

Phản ứng trước phát biểu của Thủ tướng Đức, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov nói rằng, quyết định của các nước châu Âu dỡ bỏ lệnh hạn chế cung cấp vũ khí tầm xa cho Kyiv, nếu được thực hiện, sẽ đi ngược lại nguyện vọng của Nga về giải pháp chính trị cho tình hình ở Ukraine.

“Nếu những quyết định như vậy thực sự diễn ra, chúng hoàn toàn trái ngược với nguyện vọng của chúng tôi là đạt được giải pháp chính trị và những nỗ lực hiện đang được thực hiện trong khuôn khổ giải pháp này.”, ông Peskov nói.

leftcenterrightdel
 Tên lửa hành trình tầm xa KEPD-350. Ảnh: Ralf Hirschberger/ AFP/ Getty.

Phát biểu của ông Merz được đưa ra sau các cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Nga, mà theo Sputnik, nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng Ukraine diễn ra trong vài ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo, trong gần một tuần, các phương tiện phòng không đã phá hủy và đánh chặn 1.465 máy bay không người lái (UAV) tấn công của Ukraine bên ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời liệt kê các cơ sở quân sự của Ukraine đã trở thành mục tiêu của “các cuộc tấn công trả đũa”.

leftcenterrightdel
 Một tên lửa Taurus KEPD 350 được gắn trên máy bay tấn công Tornado của Đức. Nguồn: MBDA MBDA.

Vào giữa tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ARD, ông Merz để ngỏ khả năng Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine khi có thỏa thuận với các đối tác châu Âu.

Từ tháng 11/2024, Tổng thống Mỹ khi đó Joe Biden đã bật đèn xanh cho Kyiv sử dụng tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS) bắn vào các mục tiêu ở Nga.

Theo truyền thông Anh, Ukraine cũng đã bắn tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp vào Nga lần đầu tiên vào tháng 11/2024, sau khi được London chấp thuận.

leftcenterrightdel
 Hệ thống phòng không Pantsir-S2 của Nga khai hỏa. Ảnh: businessincameroon

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow sẽ coi cuộc tấn công bằng tên lửa Taurus của Đức vào bất kỳ mục tiêu nào của Nga “là sự tham gia của Berlin vào các hoạt động quân sự cùng với Kyiv”.

Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở việc giải quyết xung đột và trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng, bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Điện Kremlin tuyên bố, việc phương Tây gửi vũ khí vào Ukraine không có lợi cho các cuộc đàm phán và sẽ gây ra tác động tiêu cực.

Văn Phong (theo Sputnik)