Nếu được nối lại, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có khả năng sẽ diễn ra trực tiếp, không có trung gian hòa giải, đây sẽ là lựa chọn tốt nhất, ông Alexey Polishchuk, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga nói.

“Nếu và khi những cuộc tiếp xúc đó được nối lại, rất có thể chúng sẽ diễn ra trực tiếp. Và đó sẽ là lựa chọn tốt nhất.", ông Polishchuk nói, trước câu hỏi, liệu phía Nga có sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp trong tương lai với chính quyền Ukraine hay không.

leftcenterrightdel
 Vòng đàm phán thứ hai Nga-Ukraine diễn ra tại Belovezhskaya Pushcha, Belarus vào chiều ngày 3/3/2022. Nguồn: Belta.

Theo nhà ngoại giao Nga, kinh nghiệm đã chứng minh rằng, các nhà hòa giải phương Tây thường theo đuổi mục tiêu của riêng họ và cố gắng chi phối các cuộc đàm phán, hành động không phải để giải quyết xung đột, mà là vì lợi ích chính trị và kinh tế của chính họ.

Năm ngoái, Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đối thoại để giải quyết cuộc xung đột, được tổ chức tại Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ.

Văn Phong/TASS