Ngày 31/7, Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết, trước đó cùng ngày, Tổng Giám đốc  Roscosmos Dmitry Bakanov đã có cuộc gặp với Quyền Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) Sean Duffy.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về công việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), các chương trình Mặt Trăng và thám hiểm không gian sâu.

“Ông Dmitry Bakanov và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ đồng thời là Quyền Giám đốc NASA Sean Duffy đã có cuộc hội đàm. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa những người đứng đầu các cơ quan vũ trụ hai nước kể từ năm 2018.”, thông báo của Roscosmos nói.

leftcenterrightdel
 Trạm Vũ trụ Quốc tế. Nguồn: Truthful.

“Các bên đã thảo luận về công việc tương lai của ISS, hợp tác trong các chương trình Mặt Trăng, hợp tác thám hiểm không gian sâu và tiếp tục hợp tác trong các dự án không gian khác.”, Roscosmos cho biết.

Tiết lộ với báo giới sau cuộc gặp, ông Bakanov cho biết, ông và Quyền giám đốc NASA Duffy đã đồng ý tiếp tục sử dụng ISS cho đến năm 2028, khi Trạm này tròn 30 năm tuổi.

“Cuộc trao đổi diễn ra khá tốt đẹp. Chúng tôi đã đồng ý tiếp tục sử dụng ISS cho đến năm 2028. Điều quan trọng là tân giám đốc NASA đã xác nhận điều này. Chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình đưa Trạm vũ trụ này ra khỏi quỹ đạo cho đến năm 2030.”, ông Bakanov thông tin.

leftcenterrightdel
 Tổng Giám đốc  Roscosmos Dmitry Bakanov (bên trái) trong cuộc gặp với Quyền Giám đốc NASA Sean Duffy tại Mỹ, ngày 31/7. Nguồn: Zlatti_71

“Việc liên lạc trực tiếp giữa các lãnh đạo Roscosmos và NASA là rất quan trọng. Ông Duffy đã giúp chúng tôi có cơ hội đến đây để cùng phóng sứ mệnh Crew Dragon, trong đó phi hành gia Oleg Platonov sẽ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế cùng các phi hành gia Mỹ.”, người đứng đầu Roscosmos nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Cuộc gặp của lãnh đạo Roscosmos và NASA ngày 31/7. Nguồn: Roscosmos.

Nói với các nhà báo tại một phiên họp Quốc hội Mỹ trước cuộc gặp, ông Duffy cho biết, NASA sẽ tiếp tục xây dựng các liên minh, quan hệ đối tác và tình hữu nghị trong quá trình nhân loại tiếp tục khám phá không gian; nhấn mạnh, ông mong muốn tìm ra những điểm tương đồng với Nga trong vấn đề hợp tác vũ trụ tại cuộc gặp với người đứng đầu Roscosmos cuối tháng 7.

Vào tháng 8/2021, Tổng công trình sư Tập đoàn Tên lửa và Vũ trụ Nga (RSC) Energia, ông Vladimir Soloviev, tiết lộ, vào năm 2027, Nga có thể triển khai lắp đặt một trạm vũ trụ mới trên quĩ đạo, song song với việc tiếp tục vận hành phân Trạm ISS thêm một thời gian trước khi Trạm này được cho nghỉ hưu.

leftcenterrightdel
 Cấu trúc đầu tiên của Trạm ISS là mô đun khối chức năng hàng hóa Zarya- Bình minh của Nga, được phóng lên quĩ đạo ngày 20/11/1998. Nguồn: commons/Wikimedia.

Trước đó vào tháng 4/2021, người đứng đầu Roscosmos khi đó Dmitry Rogozin, nói, Moscow đã sẵn sàng bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình với mục tiêu phóng nó lên quĩ đạo vào trước năm 2030. Dự án được đánh giá là “bước đột phá to lớn”, đánh dấu một chương mới cho hoạt động khám phá không gian của Nga và kết thúc gần 3 thập kỉ hợp tác chặt chẽ với Mỹ trên Trạm ISS đã già cỗi.

Ông Rogozin cho biết, Trạm vũ trụ của Nga sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo, rô bốt và sẵn sàng xem xét tiếp nhận các phi hành đoàn nước ngoài ghé thăm.

Interfax dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết, Nga đã lên kế hoạch chi tới 6 tỉ USD để đưa dự án này vào hoạt động.

leftcenterrightdel
 Hình dạng của Trạm ISS vào tháng 9/2000, ngay trước khi con người đến thường trú tại Trạm. Ảnh: NASA.

Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS là một tổ hợp công trình quốc tế nhằm nghiên cứu không gian trên quĩ đạo tầm thấp của Trái Đất, với sự hợp tác của 5 cơ quan không gian: NASA (Mỹ), RKA (Nga), JAXA (Nhật Bản), CSA (Canada) và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA).

Cấu trúc đầu tiên (mô đun khối chức năng hàng hóa Zarya- Bình minh của Nga), được phóng lên quĩ đạo vào tháng 11/1998 bằng tên lửa Proton-M của Nga.

Theo NASA, ISS có kích cỡ 73 x 109m, tương đương một sân bóng đá, thể tích hơn 915m3, tổng trọng lượng khoảng 420 tấn, là vật thể nặng nhất do con người tạo ra từng quay quanh Trái đất. 

Sau gần 3 thập kỷ hoạt động, ISS đã già cỗi, đã và đang có những sự cố như nứt, rò rỉ không khí.

Văn Phong (theo TASS, Sputnik)