Cánh tay robot Canadianarm2 của Trạm vũ trụ quốc tế ISS đã bị một mảnh vụn rác thải vũ trụ va vào, tạo một lỗ thủng có đường kính 5mm. 

Các quan chức của NASA và Cơ quan Vũ trụ Canada không biết chính xác vụ va chạm xảy ra khi nào và vật gì đã va vào cánh tay robot, nhưng lỗ thủng đã được phát hiện vào ngày 12/5, trong một cuộc kiểm tra kĩ thuật định kì. 

leftcenterrightdel
Cánh tay robot Canadianarm2 và cận cảnh lỗ thủng do va chạm với rác không gian. Ảnh: NASA.

Cánh tay robot Canadianarm2 được nói vẫn đang hoạt động bình thường sau cú va chạm và thiệt hại dường như chỉ giới hạn ở phần vỏ bọc cách nhiệt.

Báo cáo của NASA cho biết, số lượng mảnh vỡ quỹ đạo ngày càng tăng có nguy cơ làm tổn thương các vệ tinh trên quỹ đạo.

leftcenterrightdel
Cánh tay robot Canadaarm2 của Trạm Vũ trụ Quốc tế chụp tàu vũ trụ chở hàng Cygnus của Orbital ATK ngày 23/10/2016. Ảnh: NASA. 

Vụ va chạm vào Canadaarm2 được xác định xuất phát từ một vật thể chắc chắn không được theo dõi, do kích thước quá nhỏ của nó. Điều cho thấy những nguy cơ tiềm tàng mà các phi hành gia phải đối mặt trong quá trình đi bộ ngoài không gian, khi có hàng chục ngàn vật thể siêu nhỏ di chuyển trong không gian gần Trái đất với vận tốc 27.350 km/h.

Huy Anh/Universetoday