Roscosmos đã cảnh báo khả năng va chạm của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) với vệ tinh BRICSat-2 của Mỹ, dự kiến xảy ra vào 2h23’ ngày 14/9, giờ Moscow.

Xác suất va chạm được nói là khá cao, khoảng 1% và sẽ tạo ra "mảnh vỡ không gian", nếu xảy ra va chạm.

Các chuyên gia của Roscosmos đang theo dõi sát tình hình. Để tránh va chạm có thể xảy ra, Roscosmos đã lên kế hoạch cho một cuộc di chuyển quỹ đạo của ISS vào thời gian từ 0h-1h ngày 14/9, giờ Moscow. Thông tin được Roscosmos công bố hôm thứ Bảy, 12/9.

leftcenterrightdel
Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: NASA/Crew. 

BRICSat-2 là vệ tinh thử nghiệm liên lạc của Hải quân Hoa Kỳ, được phóng lên quỹ đạo trái đất thấp vào năm 2019, bằng tên lửa đẩy Falcon Heavy của Công ty Mỹ SpaceX.

Cơ quan Vũ trụ Nga tuyên bố, phía Nga đã nhiều lần cảnh báo các đối tác đến các mối đe dọa mới trong không gian vũ trụ nảy sinh, liên quan đến việc tạo ra các chòm sao vệ tinh quỹ đạo thấp, và đề xuất thiết lập các quy định tương tác cần thiết.

Huy Anh