Hôm 23/8, một quan chức Mỹ cho biết, Washington sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá khoảng 3 tỉ USD cho Ukraine vào 24/8, là đợt hỗ trợ quân sự lớn nhất kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự 6 tháng trước.

Gói hỗ trợ sử dụng nguồn quỹ từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine do Quốc hội Mỹ trích lập để cho phép chính quyền của Tổng thống Biden mua vũ khí thay vì lấy từ các kho dự trữ.

leftcenterrightdel
 Hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường vác vai Javeline trên dây chuyền lắp ráp của Lockheed Martin ở Troy, Alabama, Mỹ. Ảnh: Reuters / Jonathan Ernst.

Đến nay, Washington đã cung cấp 10,6 tỉ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, 24/2.

Đại sứ quán Mỹ ở Kyiv đã yêu cầu công dân của họ rời khỏi Ukraine do lo ngại các cuộc tấn công tên lửa của Nga có thể xảy ra vào dịp nước này kỷ niệm 31 năm độc lập vào 24/8.

Kyiv đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Moscow.

Văn Phong/Alarabiya