Hôm 8/8, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết đang gửi lô đạn dược mới nhất, cũng là gói viện trợ vũ khí lớn nhất từ kho dự trữ của Bộ Quốc phòng, trị giá gần 1 tỉ USD, cho Ukraine.

Lô ‘hàng nóng’ của Mỹ sẽ giúp tăng cường sức mạnh hỏa lực cho Ukraine khi nước này tiến hành cuộc phản công, mà theo các nhà phân tích, có thể cho phép Kyiv định hình diễn biến phần còn lại của cuộc chiến, đã kéo dài hơn 3 tháng.

Kyiv đặt mục tiêu đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi Kherson và các vùng lãnh thổ phía nam gần sông Dnipro. 

leftcenterrightdel
 Lô đạn pháo 155 mm Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ảnh AP / Alex Brandon.

Gói viện trợ mới của Mỹ bao gồm các tên lửa bổ sung cho Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), 75.000 đạn pháo 155mm, 20 hệ thống cối và 20.000 đạn cối, 1.000 tên lửa chống tăng vác vai Javelin và các loại đạn dược và thiết bị khác. 

Đến nay Mỹ đã cung cấp 16 hệ thống HIMARS cho Ukraine, không bao gồm các hệ thống bổ sung trong gói viện trợ mới.

Đây là lần thứ 18 Mỹ cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine kể từ tháng 8/2021, nâng tổng mức hỗ trợ an ninh đến nay cho Kyiv lên hơn 9 tỉ USD.

Khoản tài trợ mới nằm trong gói viện trợ kinh tế và an ninh trị giá 40 tỉ USD đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng Năm.

Văn Phong/AP