Ngày 6/2, bình luận trong một cuộc họp báo về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Dải Gaza, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho biết, những tuyên bố thái quá liên quan đến tình hình xung quanh Dải Gaza chỉ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông.

“Chúng ta hãy chờ những bước đi cụ thể... Chúng tôi tin rằng bất kì cuộc thảo luận, tuyên bố nào mang tính dân túy, phù phiếm hoặc thái quá về bất kì biện pháp giảm nhẹ nào khác ở giai đoạn hiện tại đều phản tác dụng và không góp phần giải quyết vấn đề mà chỉ đơn giản là làm tăng thêm căng thẳng cho khu vực và cho tất cả các vấn đề vốn đã cực kì trầm trọng.”, bà Zakharova nói.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nhiệm vụ chính hiện nay là đảm bảo thực hiện thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hamas về việc ngừng giao tranh; Moscow hi vọng thỏa thuận này sẽ được tuân thủ.

Bà Zakharova nói thêm rằng, cần phải đảm bảo thực hiện thỏa thuận này trong dài hạn và giải pháp cho vấn đề này là mục tiêu chính của tất cả các bên quan tâm đến việc giải quyết toàn diện vấn đề Palestine.

Trong một phát biểu gần đây, ông Trump cho biết, Israel có thể trao quyền kiểm soát Dải Gaza cho Mỹ sau khi cuộc xung đột kết thúc, người Palestine sẽ được tái định cư ở những nơi “an toàn hơn và đẹp hơn” trong khu vực.

leftcenterrightdel
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova. Nguồn: brasildefato.com

“Israel sẽ trao trả Gaza cho Mỹ khi cuộc chiến kết thúc. Người Palestine... đã có thể được tái định cư tại những cộng đồng an toàn và đẹp hơn nhiều với những ngôi nhà mới và hiện đại trong khu vực.”, ông Trump viết trên Thruth Social.

Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “tiếp quản” Dải Gaza và chịu trách nhiệm về công tác tái thiết khu vực này, cũng như biến nơi đây thành “Riviera Trung Đông” cho toàn thế giới. Đồng thời, ông gọi Dải Gaza hiện tại là khu vực cần phá bỏ và tuyên bố rằng người dân nơi đây nên rời đi mãi mãi, đặc biệt là Jordan hoặc Ai Cập là nơi họ nên định cư.

Ông Trump cũng không loại trừ khả năng Mỹ có thể gửi quân đội tới Gaza và hứa rằng ông sẽ đích thân đến thăm khu vực này.

Phong trào Hamas của Palestine đã lên án phát biểu của ông Trump về việc trục xuất người Palestine khỏi Dải Gaza và thiết lập quyền kiểm soát của Mỹ đối với vùng đất này. Đại sứ Palestine tại Moscow Abdel Hafiz Nofal cho biết, Palestine phản đối ý tưởng của Tổng thống Mỹ.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar, phát biểu tại Quốc hội, đã gọi Dải Gaza là một “thí nghiệm thất bại” và kêu gọi lắng nghe ý tưởng của ông Trump về việc tái định cư cư dân vùng đất này sang các quốc gia khác.

leftcenterrightdel
 Dải Gaza là một dải đất hẹp ven biển ở đông nam Biển Địa Trung Hải, có diện tích 360 km2, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine. Nguồn: abc.net

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine, Nabil Abu Rudeineh cho biết, Palestine không phải là một dự án đầu tư và đất đai của nước này không phải là đối tượng để bán.

“Palestine với vùng đất, lịch sử và các địa điểm linh thiêng không phải để bán và cũng không phải là một dự án đầu tư”, hãng thông tấn Palestine WAFA trích lời ông Abu Rudeineh.

Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Palestine nhấn mạnh, quyền của người dân Palestine “không thể thương lượng và không phải là con bài mặc cả”.

Ngày 4/2, phát biểu tại Hội nghị Trung Đông lần thứ XIV của Diễn đàn Thảo luận Valdai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, việc thành lập nhà nước Palestine chính là chìa khóa để giải quyết hàng loạt vấn đề tại Trung Đông.

“Chìa khóa cho mọi vấn đề (Trung Đông) phức tạp vẫn là thành lập nhà nước Palestine. Về vấn đề này, nhiều nghị quyết của Đại hội đồng LHQ và Hội đồng Bảo an được thông qua. Giải pháp hai nhà nước được tất cả các bên liên quan ủng hộ, bao gồm chính quyền Biden. Còn chính quyền Trump, theo tôi hiểu, vẫn chưa nêu rõ lập trường về điều này.”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Cùng ngày 4/2, trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết rằng Moscow dự định tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề Palestine và sẽ sử dụng tiềm năng của BRICS.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, việc thành lập nhà nước Palestine chính là chìa khóa để giải quyết hàng loạt vấn đề tại Trung Đông. Ảnh: Sputnik/ Maksim Blinov.

“Chất xúc tác cho tất cả các quá trình này là khủng hoảng xung quanh Dải Gaza càng sớm được giải quyết thì tình hình ở Trung Đông nói chung sẽ bắt đầu được cải thiện càng nhanh. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chung với các đối tác về một giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine trên cơ sở pháp lí quốc tế được công nhận chung. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tận dụng tiềm năng của BRICS.”, ông Lavrov nói.

Theo nhà ngoại giao Nga, ngay từ những ngày đầu tiên cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 10/2023, các nước BRICS đã đoàn kết bảo vệ quyền của dân thường ở Dải Gaza, nhất trí vào ngày 21/11/2023 tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của hiệp hội, kêu gọi ngừng bắn sớm và cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân.

“Lập trường chung này đã được khẳng định trong tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh Kazan; Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tham gia vào phần hội nghị mở rộng.”, ông Lavrov lưu ý.

Nga luôn kiên định ủng hộ việc thành lập nhà nước Palestine trong phạm vi biên giới năm 1967, với thủ đô tại Đông Jerusalem, theo công thức được Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn.

Ngày 6/2, người phát ngôn của phong trào Hamas, Hazem Qassem cho biết, phong trào này đang kêu gọi triệu tập hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên đoàn Ả Rập để phản đối dự án di dời người Palestine.

“Chúng tôi kêu gọi triệu tập hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Liên đoàn Ả Rập để phản đối dự án di dời này.”, ông Qassem nói, nhấn mạnh, phong trào này “kêu gọi các nước Ả Rập chống lại sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và có lập trường phản đối phương án di dời”.

Văn Phong/Sputnik