Các nhà phát triển từ Phòng Thiết kế Thử nghiệm chế tạo máy bay không người lái (UAV) Nga đã chế tạo mẫu UAV siêu nhỏ chuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát.

UAV siêu nhỏ mang tên Vector-75, chỉ nặng vẻn vẹn 21 gram.

“Ai cũng biết mẫu UAV siêu nhỏ Black Hornet trọng lượng 18 gram do công ty Prox Dynamics, Na Uy phát triển (có giá 200 ngàn USD) mà tất cả các đơn vị của NATO đều sử dụng. Chúng tôi đã tạo ra máy bay không người lái siêu nhỏ Vector-75.”, đại diện nhà phát triển tiết lộ.

leftcenterrightdel
 UAV trinh sát siêu nhỏ Black Hornet của Na Uy. Ảnh: AFP / Sebastien Bozon.

Tuy nhiên hình ảnh Vector-75, được nói là một UAV đa cánh quạt, không được công bố.

Theo nguồn tin, khối lượng cơ bản của UAV là 21 gram và 32 gram ở trạng thái dành cho hoạt động chiến sự.

Thời gian bay của thiết bị là từ 4 - 7 phút, tùy thuộc vào loại trọng tải.

“Với UAV của chúng tôi, tai người không thể nghe thấy tiếng ồn của thiết bị khi nó hoạt động ở khoảng cách hơn 15 m. Nó cũng có thể truyền hình ảnh theo thời gian thực đến bảng điều khiển của người vận hành hoặc kính video đặc biệt.”, nguồn tin tiết lộ, lưu ý, giá thành thiết bị rất rẻ do đó không gây thiệt hại đáng kể nếu mất chúng.

leftcenterrightdel
 UAV tấn công tầm xa mới Sirius của Nga. Ảnh: Sputnik/ Kirill Kallinikov.

Một số thông tin nói, Vector-75 có giá khoảng 70.000 rúp (khoảng 20 triệu đồng), tầm hoạt động 1,2 km.

Liên quan đến công nghệ máy bay không người lái, hồi đầu tháng 6, các thông tin xuất hiện trên mạng cho thấy UAV tấn công tầm xa loại mới của Nga mang tên Sirius, đang trong giai đoạn thử nghiệm bay.

UAV Sirius tầm xa hai động cơ thuộc đề án Inokhodets-RU, do công ty Kronstadt của Nga phát triển.

Sirius có trọng lượng cất cánh 2 tấn, sải cánh 23 m, thời gian bay 20 giờ. Độ cao bay tối đa sẽ là 7.000 m, tốc độ bay 180 km/h.

Văn Phong (Theo Sputnik)