Theo nguồn tin, Okhotnik đã thả những quả bom trên không không điều khiển cỡ 500 kg từ khoang bên trong thân máy bay.

Tin không nêu rõ ngày diễn ra vụ ném bom, nhưng lưu ý, đây không phải là những vụ phóng thử đầu tiên tiêu diệt các mục tiêu mặt đất.

Nguồn tin nhấn mạnh, "hệ thống định vị mới nhất được lắp đặt trên "Thợ săn" giúp nó có thể thả đạn rơi tự do với độ chính xác gần bằng vũ khí dẫn đường chính xác cao".

leftcenterrightdel
 UAV tấn công hạng nặng Okhotnik (Thợ săn) của Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Hunter có khả năng tự động tấn công các mục tiêu cố định trên mặt đất và di động với các tọa độ đã biết trước đó, kể cả khi nhận được chỉ định mục tiêu trên không.

Máy bay không người lái tấn công Okhotnik được phát triển tại Phòng thiết kế Sukhoi. Theo các nguồn tin mở, nó có chiều dài 14m, sải cánh 19m, trọng lượng cất cánh 20 tấn. Tốc độ tối đa của Hunter đạt hàng nghìn km/h. UAV được chế tạo theo sơ đồ "cánh bay" với việc sử dụng các vật liệu làm giảm tín hiệu radar.

Chuyến bay đầu tiên của Okhotnik, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, diễn ra vào ngày 3/8/2019.

Theo các nguồn tin của RIA Novosti, năm ngoái, Okhotnik đã thực hiện một loạt chuyến bay với các thiết bị mô phỏng chức năng của tên lửa dẫn đường không đối không.

 Các vụ phóng thử nghiệm tên lửa tấn công vào các mục tiêu trên không sẽ được thực hiện vào nửa cuối năm nay.

Huy Anh