Hôm 16/2, Cảnh sát New South Wales, Australia cho biết, các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến bãi biển Little Bay, ngoại ô phía đông nam Sydney vào khoảng 16h35’, thông tin về một trường hợp bị cá mập tấn công.

leftcenterrightdel
Khoảnh khắc nạn nhân bị cá mập trắng tấn công. Nguồn: News Media Netwword/Dailymail. 

Các lực lượng cứu hộ và y tế cùng với trực thăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Những người đang tắm biển quanh đó được kêu gọi lên khỏi mặt nước. Phần thi thể còn lại của nạn nhân, cũng đã được tìm thấy sau đó.

leftcenterrightdel
Little Bay là một bãi tắm yên tĩnh, xinh đẹp. Nguồn: Dailymail. 
leftcenterrightdel
Những người bơi lội được yêu cầu lên khỏi mặt nước sau khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Dailymail. 

Một trong những nhân chứng nói, đã nhìn thấy con cá mập xé nạn nhân làm hai và cuộc tấn công chỉ kéo dài vài giây.

Một cảnh quay cho thấy một nửa cơ thể nạn nhân đang bị cá mập ngoạm lấy trong vụ tấn công chớp nhoáng ngay gần bờ khiến vùng nước biến thành màu hồng.

Đây được cho là trường hợp cá mập tấn công gây tử vong đầu tiên ở Sydney kể từ năm 1963.

leftcenterrightdel
 Cảnh sát tại hiện trường bãi tắm. Ảnh: AA Pimage.
leftcenterrightdel
Cảnh sát tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: OnScene Bondi. 

Bãi biển Little Bay và 10 bãi biển khác trong vùng đã lập tức bị đóng cửa trong 24 giờ, Hội đồng thành phố Randwick cho biết.

Thị trưởng Randwick, Dylan Parker, bày tỏ sốc và ớn lạnh trước tai nạn, cho biết bãi biển Little Bay là “sân sau” của cộng đồng dân cư địa phương, một bãi tắm yên tĩnh, xinh đẹp, được các gia đình yêu thích.

leftcenterrightdel
Mô tô nước được huy động để tìm kiếm nạn nhân và con cá mập sát thủ. Ảnh: Brian Roberts /Dailymail. 

Cảnh sát New South Wales đã xác nhận cái chết của một vận động viên bơi lội, người chưa được tiết lộ danh tính. Người ta cho rằng nạn nhân là một người dân địa phương, biết rõ về bãi biển và thường bơi tại đây. 

leftcenterrightdel
Trực thăng truy lùng con cá mập sát thủ vào ngày 17/2. Ảnh: OnScene Bondi. 
leftcenterrightdel
 Có 11 bãi tắm trong vùng bị đóng cửa sau tai nạn. Ảnh: Bondi Rescue.

Lực lượng chức năng địa phương đang huy động phương tiện để truy tìm con cá mập trắng được nói dài 4,5m, gây nên cái chết bi thảm cho vận động viên bơi lội, trong khi nhiều ý kiến trên mạng xã hội đòi giết con cá mập sát thủ này.

Cá mập trắng là loài có nguy cơ tuyệt chủng và nằm trong danh sách được bảo vệ tại Australia.

Văn Phong/CNN, Dailymail