Khuya ngày 22/2, ngư dân Abdullah Feroh ở Rote Ndao, Đông Nusa Tenggara (NTT), Indonesia đã bắt được một con cá mập trưởng thành mắc lưới.

Khi mổ con cá mập này, Feroh tìm thấy 2 con cá mập con đã chết, trong đó một con có hình dáng bình thường, con còn lại có khuôn mặt giống với hình mặt người. Con cá mập màu trắng, gây chú ý khi có một "gương mặt" thực sự với hai mắt và miệng cùng nằm trên một mặt phẳng hướng về phía trước.

leftcenterrightdel
Cá mập có khuôn mặt giống người được tìm thấy ở Rote Ndao, NTT. Nguồn: Cảnh sát NTT/Detik.

Giáo sư, nhà hải dương học Agus Hartoko tại Đại học Diponegoro, giải thích câu chuyện đang xôn xao trên mạng xã hội, cho rằng, con cá mập bị tổn thương gen.

"Nếu là từ bụng của cá mẹ, đó có thể là do di truyền bị tổn thương. Có thể do bệnh tật, ký sinh trùng, nhiễm kim loại nặng hoặc ăn phải hóa chất…", Giáo sư Agus nói.

Tuy nhiên, GS Agus cũng lưu ý, trong đại dương có rất nhiều loài động vật chưa được công chúng biết đến rộng rãi, bao gồm những loài động vật sống dưới đáy biển sâu, thường có hình thù khác thường.

Huy Anh/Detik