Sáng 29/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Sỹ Dũng (41 tuổi, trú xã Hải Tân, huyện Hải Lăng) về tội Giết người, Trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
 Lê Sỹ Dũng tại phiên tòa. Ảnh Hoàng Táo

Theo cáo trạng, nửa đêm 27/4, Dũng lẻn vào nhà bà Lê Thị Thỉ (trú cùng xã) lấy trộm 2 triệu đồng trong túi áo bà này. Sáng hôm sau, bà lão 76 tuổi biết anh này trộm tiền nên đã tìm đến nhà chửi mắng. Dũng thừa nhận có trộm tiền và hứa sẽ nhờ gia đình trả lại tiền cho nạn nhân.

Ngày 28/4, Dũng đến công an xã Hải Tân giao nộp 650.000 đồng trộm của bà Thỉ, bố anh ta tự nguyện trả giúp con trai hơn 1,3 triệu đồng.

Kể từ đó, Dũng nuôi ý định trả thù bà lão vì cho rằng bản thân bị xúc phạm. Đêm 29/4, hắn lấy trộm xăng của một người dân rồi tìm đến nhà khi bà Thỉ đang ngủ say. Thấy vậy, Dũng đổ xăng lên đầu và cổ bà Thỉ rồi châm lửa và bỏ chạy.

Nạn nhân được đưa đi viện nhưng tử vong sau đó 2 tuần.

Sau khi gây án, sáng hôm sau Dũng tiếp tục đi trộm xe máy và hai điện thoại. Tối cùng ngày, anh ta đến Công an xã Hải Tân tự thú.

Cuối phiên xét xử, HĐXX xét thấy bị cáo bị bệnh tâm thần phân liệt, tự thú sau khi gây án và có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã tuyên Dũng 19 năm tù về tội Giết người, một năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Cường