Theo đó vào năm 2018, bà N.T.S (41 tuổi) sống như vợ chồng với anh D. (con trai của Nguyễn Văn Dệ)

Đến khoảng tháng 3/2019, bà S. cùng con trai Dệ ra ở riêng (cách đó khoảng 30m), còn ông Dệ ở một mình. Hàng ngày, con gái riêng của bà S. là L.T.T (6 tuổi) hay qua nhà ông Dệ chơi, kêu người này là ông nội.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2019, ông Dệ đã cho tiền và bánh kẹo để giao cấu với bé gái 3 lần. Vào ngày 4/10, bà S. thấy con mình có biểu hiện lạ nên gặng hỏi thì bé gái kể lại sự việc.

Bà S. đã đến Công an phường Châu Văn Liêm trình báo.

Qua làm việc, ông Dệ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nam Phong