Liên quan đến vụ nổ súng vào đầu lái xe taxi sáng 19/3, nguồn tin của PV báo Bảo vệ pháp luật cho biết: Đầu giờ sáng nay, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ , lực chức năng đã xác định đối tượng Đạt đang lẩn trốn tại khu vực Làng Ải, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá nên công an đã tiến hành bao vây, truy tìm…

leftcenterrightdel
 Chiếc xe được đối tương bỏ lại gần UBND xã Ngọc Hồi

Đến  01h30 sáng nay, biết không thể trốn thoát đối tượng Hà Phúc Đạt - kẻ nổ súng bắn vào đầu tài xế Nguyễn Lý Hoàng cướp xe ô tô ở huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang đã đến công an đầu  thú.

Ban đầu Đạt khai nhận dùng súng, bình xịt hơi cay tấn công lái xe để cướp xe đem bán vì nợ nần....

Đến thới điểm hiện tại công an cũng đã thu được 1 khẩu súng ngắn (kiểu côn quay) đã cưa ngắn nòng, vẫn còn đạn ở ổ súng.

Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin: Ngày 19/3, sau khi thuê anh Hoàng chở từ Bắc Kạn về Tuyên Quang lúc rạng sáng, thấy trời tối, đường vắng nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản của anh Hoàng.

Khi anh Hoàng điều khiển xe di chuyển trên Quốc lộ 3B đoạn qua xã Yên Lập, huyện Chiêm Hoá thì Đạt yêu cầu anh Hoàng dừng xe rồi bất ngờ nổ súng bắn 2 phát vào đầu nam tài xế từ phía sau, đồng thời tiếp tục dùng bình xịt hơi cay tấn công anh Hoàng.

leftcenterrightdel
Đối tượng Hà Phúc Đạt 
Bị bắn, anh Hoàng vội mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài rồi gọi điện thoại báo người thân. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Chiêm Hoá trong tình trạng bị thương, rất may đạn không xuyên qua xương sọ vào não.

Sau khi gây án, đối tượng Đạt  đã vút khẩu súng xuống khe núi và điều khiển xe ô tô KIA của anh Hoàng đến gần cổng trụ sở UBND xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá cách hiện trường gây án khoảng 20km rồi bỏ xe lại.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ./.

Xuân Hưng