leftcenterrightdel
Chiếc ô tô của nạn nhân bị đối tượng bỏ lại  gần UBND xã Ngọc Hội 

Theo đó, khoảng 1h ngày 19/3/2019 đối tượng Hà Phúc Đạt, SN 1992 ở Làng lạc, xã Xuân Quang thuê Nguyễn Lý Hoàng, SN 1990 ở Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc (lái xe taxi) đi Bắc Kạn đòi tiền.

Khoảng 3h cùng ngày về đến đèo Kéo Mác (thôn Tin Kéo, xã Yên Lập) thì Đạt bảo Hoàng dừng xe lại bên đường. Khi xe của Hoàng tấp vào lề đường, Đạt ngồi sau dí súng vào đầu Hoàng bắn 2 phát, 1 phát trượt, 1 phát trúng vào vùng đầu tiểu não sau gáy.

Sau đó Đạt dùng bình xịt hơi cay tấn công tiếp, Hoàng mở cửa xe bỏ chạy khoảng 1 km về phía chân dốc nơi có nhà dân, Đạt đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại điều khiển ô tô đi về gần UBND xã Ngọc Hội, bỏ xe ở đó rồi bỏ trốn. 

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng rà soát khu vực hiện trường gây án ở đèo Kéo Mác

Khám xe thu giữ dấu vết máu, 1 bình xịt hơi cay, 1 viên đạn chì hình trụ nhỏ (dạng viên phấn). Hiện nạn nhân Hoàng đang chờ tiểu phẫu lấy viên đạn ra.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc xảy ra, lãnh đạo VKSND huyện Chiêm Hóa đã cử ngay KSV tham gia phối hợp với Công an huyện và các đơn vị nghiệp vụ của CA và VKND tỉnh Tuyên Quang khẩn trương có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm điều tra truy tìm nguyên nhân của vụ việc.

Hiện Hà Phúc Đạt vẫn đang bỏ trốn trước sự truy bắt gắt gao của các cơ quan chức năng./.

Xuân Hưng