Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Cũng trong sáng 19/3 , người dân phát hiện chiếc xe bị cướp đối tượng lái bỏ chạy và sau đó bỏ lại dọc đường thuộc địa phận xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa.

leftcenterrightdel
Chiếc xe được tên cướp bỏ lại 

Trao đổi với PV, ông Hà Xuân Hùng, Bí thư Đảng uỷ xã Ngọc Hội (huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang) xác nhận thông tin về việc chiếc xe trong vụ cướp được người dân phát hiện trên địa bàn thôn Minh An, xã Ngọc Hội vào buổi sáng cùng ngày.

“Chiếc xe ô tô được đối tượng bỏ lại là xe hiệu Kia màu bạc BKS: 22A – 081.04. Quá trình kiểm tra bên trong chiếc xe, cơ quan chức năng phát hiện một viên đạn cùng một số vết xước trên xe”, ông Hùng thông tin.

Về diễn biến ban đầu của vụ việc, ông Hùng cho biết, lái xe là người trú tại thị trấn Chiêm Hoá, tối cùng ngày, lái xe này có chở một người đàn ông. Khi di chuyển đến đoạn địa phận đèo Kéo Mác thì người đàn ông bất ngờ rút súng bắn vào tài xế.

“Bị bắn bất ngờ, nạn nhân đã mở cửa xe bỏ chạy ra và gọi điện về nhà vào lúc 4h sáng để thông tin về sự việc đồng thời báo cơ quan chức năng địa phương. Nạn nhân bị một viên đạn găm vào gáy, sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời đã hồi tỉnh và qua cơn nguy hiểm”, ông Hùng nói.

Về phía hung thủ, sau khi nổ súng bắn tài xế trọng thương, đối tượng cướp chiếc xe ô tô và di chuyển đến địa phận xã Ngọc Hội và để lại đó sau đó bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.

Xuân Hưng