Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ được Lê Văn Hưng (SN 1950, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là đối tượng có lệnh truy nã hơn 20 năm trước về tội mua bán trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam giữ.

Cụ thể chiều ngày 16/9 bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện An Phú bắt giữ Hưng khi y đang trốn tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú. Bao lâu nay, Hưng náu mình tại nhà người anh ruột, sống kín tiếng để không lộ thân phận của mình.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Văn Hưng. 

Theo hồ sơ, năm 1999, Hưng bị Công an huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông khởi tố, bắt giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Tháng 10/1999, Công an huyện Đắk Rlấp ra quyết định truy nã Hưng. 

Tại cơ quan điều tra Hưng khai nhận sau khi bỏ trốn Hưng về TP HCM sinh sống bằng nghề làm thuê. Đến năm 2006, Hưng lo sợ việc bị Công an phát hiện nên về sinh sống cùng với gia đình anh ruột tại huyện An Phú cho đến khi bị bắt.

Đối tượng Hưng đã được bàn giao và di lý về tỉnh Đắk Nông để xử lý theo quy định./
Sơn Tùng