leftcenterrightdel
Hồ Tấn Quẩn vừa bị bắt sau 21 năm trốn truy nã. (Ảnh:CAĐN) 

Ngày 11/9, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao bị can bị truy nã Hồ Tấn Quẩn (sinh năm 1956, thường trú xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 14/4/2000, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định truy nã bị can đối với bị can Hồ Tấn Quẩn vì tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công”, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua công tác xác minh các nhân khẩu tạm trú trong các nhà trọ, Công an xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch cùng Công an TP Châu Đốc đã phát hiện, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Quẩn đang lẩn trốn trong nhà trọ tại ấp Bến Sắn (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch).

Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao bị can cho Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để xử lý theo thẩm quyền./.

Hoa Việt