Công an tỉnh Bắc Giang vừa cho biết, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm: Lê Thị Bích Ngọc (SN 1999, trú tại thôn Hoàng Xá 3, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Phạm Xuân Biển (SN 1991, trú tại thôn Thanh Xá, Việt Cường, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
Hai đối tượng: Phạm Xuân Biển (thứ 2 từ trái sang), Lê Thị Bích Ngọc và tang vật vụ án. (ảnh: CQCA) 
Trước đó, khoảng 2 giờ 10 phút ngày 23/7,  tại khu vực thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang bắt quả tang đối tượng Lê Thị Bích Ngọc và Phạm Xuân Biển đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 1.500 viên thuốc lắc (MĐMA), 5 điện thoại di động, 1 gói heroin, 1 xe ô tô mà Ngọc và Biển dùng để di chuyển cùng nhiều tang vật liên quan. Ngay sau đó, 2 đối tượng Ngọc, Biển bị dẫn giải về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Ngọc và Biển đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Quá trình xác minh, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ, đối tượng Lê Thị Bích Ngọc đang bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, Lê Thị Bích Ngọc có khuôn mặt khả ái, dáng người cao, được nhiều người dân xã Quyết Thắng (Thanh Hà, Hải Dương) đánh giá và được xét vào hàng “hot girl” ở địa phương này. Sau khi học xong cấp 2 một thời gian, Ngọc lấy chồng ở tỉnh Phú Thọ. Từ khi lấy chồng, Ngọc cũng ít về quê. Gia đình Ngọc có 2 anh em, hiện anh trai của Ngọc đang thụ lý án liên quan đến ma túy.

Bên cạnh đó, Lê Thị Bích Ngọc là một hot Tiktoker trên mạng xã hội Tik Tok với tài khoản Bichngoc_1999 có hơn 28.000 người theo dõi. Mỗi video của Bích Ngọc thường xuyên có hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý.

N.Minh