leftcenterrightdel
 Đối tượng Đồng Minh Phương tại cơ quan công an.  Ảnh: Công an Quảng Ninh

Sáng nay (13/3), Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin kết quả điều tra ban đầu, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ giết người tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều vào tối 12/3.

Cụ thể, khoảng 18h45 ngày 12/3, tại Tổ 1, khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), đối tượng Đồng Minh Phương (SN 1956, trú tại thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương, TP Hạ Long, Quảng Ninh) dùng dao đâm chết bà B.T.S (SN 1965) và chị V.T.H (SN 1993, con gái bà B.T.S, cùng trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ). Sau khi gây án, đối tượng Đồng Minh Phương bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phân công Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an thị xã Đông Triều và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời, huy động lực lượng xác minh, truy bắt kẻ gây án.

Đến 22h25 cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Đồng Minh Phương khi hắn đang lẩn trốn ở khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ, thu giữ 1 con dao là tang vật gây án.

Trước khi bị bắt giữ, Đồng Minh Phương dùng dao tự gây thương tích vào vùng cổ. Hắn được công an kịp thời đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bột phát giữa Đồng Minh Phương với bà B.T.S.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh lập hồ sơ điều tra, xử lý.

Hoàng Hưng