Chiều 9/3, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, một đối tượng có tiền sử bị tâm thần đã dùng dao tấn công, khiến 2 công an đang làm nhiệm vụ bị thương.

Công an quận Sơn Trà cho biết, lúc 20h ngày 8/3, công an phường An Hải Đông nhận thông tin tại số 1139 Ngô Quyền (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) xảy ra vụ việc gây rối trật tự. Ngay sau đó, công an phường đã cử 4 cán bộ chiến sĩ xuống giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng công an đến đến địa chỉ trên thì thấy Trịnh Hải Long (SN 1980, có tiền sử tâm thần) đang cầm dao Thái Lan đe dọa đòi giết người nhà và đập phá tài sản trong gia đình.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã thăm hỏi, động viên hai chiến sĩ bị thương khi khống chế đối tượng có tiền sử bệnh tâm thần, cầm dao đe dọa đòi giết người nhà. (ảnh: LLCN cung cấp)

Sau quá trình vận động, lực lượng công an đã kiểm soát được đối tượng, tuy nhiên do có tiền sử bệnh tâm thần nên đối tượng bất ngờ dùng dao tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Hậu quả, thượng úy Văn Tấn Thanh Danh bị 1 vết thương dài 12cm ở má bên trái, Thượng úy Trần Đức Huy bị 1 vết thương dài 4cm ở trán phải.

Dù bị thương nhưng Thượng úy Danh và Duy vẫn cùng đồng đội khống chế, tước dao của Long.

Sau đó, thượng úy Danh và Huy được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, hiện nay sức khỏe đã ổn định, đang tiếp tục điều trị tại nhà. Được biết, Long là người có tiền sử tâm thần, được gia đình chuyển vào Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng ngay trong đêm.

Ngày 9/3, Quận ủy, UBND quận và lãnh đạo Công an quận Sơn Trà thăm hỏi, động viên Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh và Trần Đức Huy.

 

 

Mộc Lan