leftcenterrightdel
Hiện trường vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 15/8, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Linh (40 tuổi) đã khóa toàn bộ hệ thống cửa phòng khám bệnh ngoài giờ (địa chỉ: ĐT 832 thuộc ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để đi ngủ.

Lúc này, nhóm đối tượng do đã nắm được quy luật nên đập khung lam gió trước cửa rồi đột nhập vào quầy thuốc và nơi giường bác sĩ đang nằm dùng hung khí khống chế, sau đó lấy dây xiết cổ và trói nạn nhân không cho tri hô.

Tại đây, nhóm đối tượng lục lấy ĐTDĐ, khoảng 10 triệu đồng, lột lấy nhiều nữ trang cá nhân (chưa xác định rõ trọng lượng). Lo sợ chúng sát hại, bác sĩ Linh giả vờ ngất xỉu nằm im không dám động đậy.

Sau đó, nhóm đối tượng không tìm thấy thêm tài sản gì nữa nên đi thẳng ra cửa chính trốn thoát. Đến gần sáng nghe hộ kinh doanh liền kề mở cửa, bác sĩ Linh dùng chân đạp mạnh vào thành giường và kêu cứu.

Hiện Cảnh sát hình sự huyện Bến Lức vẫn đang phối hợp Công an tỉnh Long An khám nghiệm dấu vết hiện trường, lời khai bị hại, đồng thời trích xuất toàn bộ hệ thống camera an ninh tuyến đường để điều tra truy xét. “Chưa xác định giá trị tài sản, băng cướp có mấy tên và cụ thể thời điểm gây án, hiện lực lượng đang tích cực truy tìm” một Cảnh sát cho biết./.

Huyền Ngân