leftcenterrightdel
 Cường đóng giả nhà sư rồi đột nhập tịnh xá trộm tài sản. Ảnh: Công an.

Ngày 20/3, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Cường (29 tuổi, ngụ xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo Cơ quan điều tra, trước đó vào trưa 9/3, Cường mặc áo giống nhà sư, thuê taxi từ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đến tịnh xá Ngọc Hưng ở xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Cường ghé vào quán nước bên đường hỏi thăm về tịnh xá, sau đó quan sát để đột nhập vào trộm tài sản.

Cường nhìn thấy ông Cao Văn Lâm, trụ trì tịnh xá Ngọc Hưng vừa ra ngoài nên lẻn vào phòng thờ, mở tủ trộm 31 triệu đồng, 100 USD và 3 điện thoại di động.

Cường bỏ tài sản vừa trộm vào túi xách màu nâu, tẩu thoát ra ngoài thì trụ trì trở về phát hiện, báo Cảnh sát bắt giữ.

Quá trình điều tra, bị can khai nhận với thủ đoạn tương tự, Cường đã thực hiện vụ trộm khác tại Quảng Ninh. Cường có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Nam Phong